Phát hiện, bắt giữ các đối tượng nhập cảnh trái phép qua biên giới

Bốn đối tượng nhập cảnh trái phép qua khu vực mốc 66 để về quê ăn Tết thì bị lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh Điện Biên phát hiện và bắt giữ.

Các đối tượng nhập cảnh trái phép bị lực lượng chức năng Điện Biên bắt giữ. (Ảnh: TTXVN phát)

Các đối tượng nhập cảnh trái phép bị lực lượng chức năng Điện Biên bắt giữ. (Ảnh: TTXVN phát)

Trưa 27/1, trong quá trình tuần tra, kiểm soát tại khu vực chốt phòng dịch COVID-19, mốc 66 thuộc bản Đề Pua, xã Phìn Hồ, huyện Nậm Pồ, cán bộ, chiến sỹ Đồn Biên phòng Si Pha Phìn (Bộ đội Biên phòng Điện Biên) đã phát hiện, bắt giữ 4 đối tượng nhập cảnh trái phép về Việt Nam.

Các đối tượng gồm Lò Thị Nọi (sinh năm 1995), Lò Văn Mạnh (sinh năm 1998), Tòng Văn Phương (sinh năm 1993), đều có hộ khẩu thường trú tại bản Khén, xã Xuân Lao, huyện Mường Ảng, tỉnh Điện Biên và Quàng Văn Phong (sinh năm 1998), hộ khẩu thường trú tại bản Pí, xã Xuân Lao, huyện Mường Ảng.

Qua đấu tranh khai thác, các đối tượng khai nhận nhập cảnh trái phép qua khu vực mốc 66 để về quê ăn Tết.

Đồn Biên phòng Si Pha Phìn đang hoàn tất hồ sơ xử lý vi phạm hành chính và bàn giao cho Trung tâm y tế huyện Nậm Pồ để thực hiện cách ly theo quy định.

Nhằm tăng cường việc kiểm soát, ngăn chặn triệt để trường hợp nhập cảnh bất hợp pháp, đảm bảo công tác phòng, chống dịch COVID-19 dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, chiều 27/1, Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum đã ra công văn về việc tăng cường kiểm soát nhập cảnh trái phép trên địa bàn.

Theo đó, Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện Đăk Glei, Ngọc Hồi, Sa Thầy, Ia H’Drai theo chức năng nhiệm vụ được giao tiếp tục tăng cường lực lượng tuần tra, kiểm soát chặt chẽ khu vực biên giới, ngăn chặn triệt để việc nhập cảnh trái phép, đặc biệt tại các đường mòn, lối mở… theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Thường trực Tỉnh ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 5.

Ủy ban nhân dân các huyện Đăk Glei, Ngọc Hồi, Sa Thầy, Ia H’Drai chỉ đạo lực lượng phối hợp chặt chẽ với Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh trong việc ngăn chặn trường hợp nhập cảnh trái phép.

Bốn huyện vùng biên kể trên nắm vững địa bàn phụ trách và kiểm soát chặt chẽ người về các địa phương; phát huy hiệu quả hoạt động của các Tổ công tác cộng đồng phòng, chống dịch bệnh.

Bên cạnh đó, tuyên truyền, vận động nhân dân tố giác khi phát hiện trường hợp nhập cảnh trái phép trên toàn tuyến biên giới./.

Văn Thành-Xuân Tiến-Cao Nguyên (TTXVN/Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/phat-hien-bat-giu-cac-doi-tuong-nhap-canh-trai-phep-qua-bien-gioi/691934.vnp