Phát hiện, bắt giữ 2 đối tượng xuất cảnh trái phép sang Trung Quốc

Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Móng Cái, BĐBP Quảng Ninh vừa phát hiện, bắt giữ 2 đối tượng người Việt Nam xuất cảnh trái phép sang Trung Quốc

2 đối tượng tại Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Móng Cái. Ảnh: Xuân Hùng

2 đối tượng tại Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Móng Cái. Ảnh: Xuân Hùng

Cụ thể, lúc 22 giờ 30 phút, ngày 16-7, tại khu vực bờ sông biên giới Mốc 1369(2) + 100m thuộc khu 1, phường Trần Phú, thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh, Đội tuần tra, kiểm soát của Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Móng Cái chủ trì phối hợp Đội kiểm soát liên hợp số 2 phát hiện 2 người Việt Nam, gồm 1 nam và 1 nữ xuất cảnh trái phép sang Trung Quốc.

Tại Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Móng Cái, 2 đối tượng người Việt Nam, gồm: Ngô Thị Thu (nữ, sinh năm 1980, trú tại xã Yên Mỹ, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên) và Vũ Văn Khánh (nam, sinh năm 1992, trú tạ xã Bình Minh, huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định) khai nhận xuất cảnh trái phép sang Trung Quốc với mục đích làm thuê.

Trước đó, các đối tượng này được một người đàn ông Việt Nam (không biết rõ tên, tuổi, địa chỉ, số điện thoại) tổ chức đưa, dẫn xuất cảnh trái phép sang Trung Quốc. Ngay khi các đối tượng vào khu vực biên giới, tổ tuần tra, kiểm soát Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Móng Cái đã phát hiện, kiểm tra, bắt giữ.

Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Móng Cái đã lập biên bản xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật và phối hợp với chính quyền địa phương đưa các đối tượng này đi cách ly tập trung, đảm bảo công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Thu Hằng

Nguồn Biên Phòng: https://bienphong.com.vn/phat-hien-bat-giu-2-doi-tuong-xuat-canh-trai-phep-sang-trung-quoc-post430925.html