Phát hiện 90 thi thể của các nạn nhân bị IS hành quyết tại Iraq

Vào ngày 16/12, lực lượng an ninh Iraq đã đưa ra thông báo mới về việc phát hiện ra 2 ngôi mộ tập thể chứa 90 thi thể tại tỉnh Nineveh. Các thi thể này được xác định là thi thể của nạn nhân bị IS hành quyết.

Thông tin trên đã được đăng tải bởi hãng thông tấn Al-Ghad tiếng Arab. Theo đó, nơi phát hiện ra 2 ngôi mộ tập thể đặc biệt trên là thị Sinjar, cách thủ đô Baghdad 400km về phía Tây Bắc.

Sau khi phát hiện ra, quân đội chính phủ cùng các đồng minh đã xác định các nạn nhân được chôn trong 2 ngôi mộ từng sống tại những ngôi làng gần đó như Mujamma al-Jazirah và al-Qabousiyah. Điều khiến sự việc trở nên đáng quan tâm hơn đó là 90 thi thể này được phát hiện ra chỉ sau 3 ngày khi một ngôi mộ tập thể chứa ít nhất 50 thi thể được tìm thấy tại Sinjar.

Phát hiện 90 thi thể của các nạn nhân bị IS hành quyết tại Iraq

Trước đó, vào năm 2016, hãng tin AP đã đăng tải thông tin, tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đã chôn khoảng 5.200 đến hơn 15.000 người trong 72 ngôi mộ tập thể ở Iraq và Syria.

Trong số 72 ngôi mộ tập thể được ghi nhận, ngôi mộ nhỏ nhất chứa 3 thi thể, còn ngôi mộ lớn nhất chôn tới hàng ngàn người. Đa số những ngôi mộ này chưa thể tiếp cận vì nằm trong các khu vực đang xảy ra chiến sự.

Ở Syria, AP đã xác định được địa điểm 17 ngôi mộ tập thể, trong đó có ngôi mộ chôn 400 thành viên của bộ tộc Shueitat địa phương.

Tại tỉnh Raqqa, thi thể của 160 binh sĩ Syria - thiệt mạng khi bị IS đánh chiếm căn cứ - được tìm thấy trong 7 cái hố lớn. Ngoài ra, hàng ngàn thi thể cũng được cho là bị ném xuống khe núi ở huyện al-Houta, tỉnh Raqqa.

Các nhà hoạt động cho rằng còn có hàng trăm ngôi mộ tập thể ở những khu vực do IS kiểm soát và chỉ có thể được khám phá sau khi chiến sự ngưng hẳn.

Theo thống kê cũng cho thấy, IS đã bắt cóc hơn 6.400 người Yazidi kể từ năm 2014.

PV(t/h)

Nguồn SHTT: http://www.sohuutritue.net.vn/phat-hien-90-thi-the-cua-cac-nan-nhan-bi-is-hanh-quyet-tai-iraq-d19590.html