Phát hiện 81 công dân nhập cảnh trái phép

Từ ngày 6 đến 8-10, Đồn Biên phòng Xín Cái, BĐBP Hà Giang đã phát hiện, bắt giữ 81 công dân nhập cảnh trái phép từ Trung Quốc vào Việt Nam.

Các công dân bị bắt giữ khi đang nhập cảnh trái phép qua khu vực Mốc 457. Ảnh: Nguyễn Xuân Cháng

Các công dân bị bắt giữ khi đang nhập cảnh trái phép qua khu vực Mốc 457. Ảnh: Nguyễn Xuân Cháng

Lúc 6 giờ ngày 8-10, tại khu vực đường mòn Mốc 456, địa bàn thuộc thôn Mỏ Phàng, xã Thượng Phùng, huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang, trong khi thực hiện nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát phòng chống dịch Covid-19, tổ tuần tra liên ngành thuộc chốt số 4, Đồn Biên phòng Xín Cái phát hiện 20 công dân (gồm 12 nữ, 8 nam) đang nhập cảnh trái phép từ Trung Quốc vào Việt Nam.

Đến 8 giờ cùng ngày, tại khu vực Mốc 457, Đồn Biên phòng Xín Cái tiếp tục phát hiện 7 công dân (gồm 5 nữ, 2 nam) nhập cảnh trái phép từ Trung Quốc vào Việt Nam. Tiếp đến, lúc 14 giờ, Đồn Biên phòng Xín Cái phát hiện thêm 3 công dân (1 phụ nữ, 2 trẻ em) nhập cảnh trái phép qua khu vực Mốc 450.

Trước đó, ngày 6-10, chốt liên ngành phòng, chống dịch Covid-19 số 4, Đồn Biên phòng Xín Cái phát hiện 4 vụ/28 công dân (gồm 17 nam, 11 nữ) nhập cảnh trái phép qua các đường mòn tại khu vực Mốc 450 và Mốc 457.

Ngày 7-10, Đồn Biên phòng Xín Cái tiếp tục phát hiện thêm 3 vụ/23 công dân (gồm 12 năm, 11 nữ) nhập cảnh trái phép qua khu vực Mốc 450, 456 và 457 thuộc địa bàn thôn Mỏ Phàng, xã Thượng Phùng, huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang.

Các công dân khai nhận có hộ khẩu thường trú tại các tỉnh: Sóc Trăng, Cá Mau, Trà Vinh, Bạc Liêu, Kiên Giang, An Giang, Vũng Tàu, Quảng Bình, Nghệ An, Thanh Hóa, Nam Định, Hưng Yên, Hải Dương, Hải Phòng, Quảng Ninh, Hà Nội, Vĩnh Phúc, Phú Thọ, Bắc Ninh, Bắc Giang, Bắc Cạn, Cao Bằng, Lạng Sơn, Tuyên Quang, Hà Giang, Lào Cai và Điện Biên. Các công dân đều xuất cảnh trái phép sang Trung Quốc để làm thuê từ năm 2019 và đầu năm 2020, đến nay do không có việc làm nên đã thuê xe ô tô ra biên giới để nhập cảnh trái phép về Việt Nam qua đường mòn nhằm trốn tránh sự kiểm tra, kiểm soát của lực lượng chức năng.

Đồn Biên phòng Xín Cái đã tiến hành các thủ tục pháp lý cần thiết, kiểm tra thân nhiệt, phun khử khuẩn hành lý và bàn giao cho số công dân trên cho 3 khu cách ly tại 3 xã Thượng Phùng, Xín Cái và Sơn Vị (huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang) cách ly theo quy định phòng, chống dịch Covid-19.

Hữu Lanh

Nguồn Biên Phòng: https://bienphong.com.vn/phat-hien-81-cong-dan-nhap-canh-trai-phep-post433799.html