Phát hiện 7 thi thể trong một ngôi nhà, nghi tự tử tập thể

7 thành viên trong một gia đình ở miền Đông Ấn Độ đã được phát hiện treo cổ tại nhà riêng.

Cảnh sát kiểm tra bên trong ngôi nhà ở New Delhi, nơi phát hiện 11 thi thể

Cảnh sát kiểm tra bên trong ngôi nhà ở New Delhi, nơi phát hiện 11 thi thể

Gia đình này sống ở Ranchi, thủ phủ bang Jharkhand; những người tử vong gồm 2 phụ nữ, 3 đàn ông và 2 trẻ em.

Cảnh sát cho biết không có dấu hiệu đột nhập hay sự hiện diện của người ngoài trong ngôi nhà và những bức thư tuyệt mệnh mà họ để lại đề cập đến những đau khổ và khó khăn tài chính mà gia đình phải đối mặt.

“Điều tra ban đầu cho thấy đây là một vụ tự tử. Thông tin trong thư tuyệt mệnh cho thấy gia đình họ gặp vấn đề về tài chính”, Anish Gupta, sĩ quan cảnh sát Ranchi nói.

“Có vẻ như 2 anh em trai đã giúp những người khác tự tử trước khi họ tự kết liễu đời mình”, sĩ quan cảnh sát Gupa cho biết thêm.

Trước đó, ngày 1-7, cảnh sát ở Thủ đô New Delhi của Ấn Độ cũng thông báo phát hiện 11 thi thể trong một ngôi nhà. Theo cảnh sát, 10 thi thể được phát hiện bị bịt mắt và treo trên trần, trong khi thi thể của một bà lão 70 tuổi nằm trên nền nhà. Tất cả các nạn nhân đều là thành viên của một gia đình.

Tuấn Anh (Theo Thenews/AP)

Nguồn ANTĐ: http://anninhthudo.vn/doi-song/phat-hien-7-thi-the-trong-mot-ngoi-nha-nghi-tu-tu-tap-the/776906.antd