Phát hiện 6 bộ hài cốt mắc bệnh ung thư tại Ai Cập

Các nhà nghiên cứu mới cho hay phát hiện 6 bộ hài cốt có dấu hiệu mắc bệnh ung thư tại một nghĩa trang ở Ai Cập. Trong số này có một đứa trẻ khoảng 3 - 5 tuổi mắc ung thư máu.

1.087 bộ hài cốt đã được các chuyên gia, nhà nghiên cứu khai quật tại một bãi chôn lấp có niên đại 1.500 - 3.000 năm trước ở ốc đảo Dakhleh của Ai Cập.

Trong số này, 6 bộ hài cốt được các chuyên gia xác định có dấu vết của căn bệnh ung thư. Căn cứ vào đặc điểm của mỗi bộ hài cốt, các chuyên gia đã xác định được giới tính và độ tuổi của các nạn nhân.

Hai trong số 6 bộ hài cốt được khai quật có dấu hiệu của việc mắc căn bệnh ung thư có 2 phụ nữ trẻ. Hai người này mắc ung thư cổ tử cung. Hài cốt một người đàn ông có dấu hiệu mắc ung thư tinh hoàn.

Cả 3 người này đều qua đời ở độ tuổi từ 20 - 30. Việc những người này mắc bệnh ung thư và qua đời khi còn rất trẻ khiến giới chuyên gia khá bất ngờ.

Trong số 6 bộ hài cốt trên, một người đàn ông lớn tuổi được các chuyên gia chẩn đoán bị ung thư trực tràng.

Trong khi đó, hài cốt một người phụ nữ lớn tuổi có dấu hiệu mắc ung thư buồng trứng hoặc ung thư vú.

Bộ xương cuối cùng có dấu hiệu của căn bệnh ung thư thuộc về một đứa trẻ tầm 3 - 5 tuổi. Đứa trẻ này được chẩn đoán mắc ung thư bạch cầu (ung thư máu). Kết quả nghiên cứu chỉ ra tỷ lệ mắc ung thư ở Ai Cập vào khoảng 3.000 năm trước là 5/1.000 người. Tỷ lệ này thấp hơn ít nhất khoảng 50 lần so với ngày nay.

Mời quý độc giả xem video: Phát hiện hài cốt liệt sĩ có danh tính (nguồn: VTC1)

Tâm Anh (theo Daily Mail)

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/kho-tri-thuc/phat-hien-6-bo-hai-cot-mac-benh-ung-thu-tai-ai-cap-1076711.html