Phát hiện 5 đối tượng nhập cảnh trái phép vào vùng biển Phú Quốc

Tin từ Bộ đội Biên phòng tỉnh Kiên Giang cho biết, đơn vị trực thuộc Bộ đội Biên phòng tỉnh trong khi thực hiện nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát trên địa bàn vùng biển thành phố Phú Quốc đã phát hiện một xuồng máy chở 5 người nhập cảnh trái phép vào địa bàn. Ngay lập tức, lực lượng Bộ đội Biên phòng đã ra hiệu lệnh dừng phương tiện, xử lý theo quy định.

Đối tượng nhập cảnh trái phép bị phát hiện, bắt giữ. Ảnh: TTXVN phát

Đối tượng nhập cảnh trái phép bị phát hiện, bắt giữ. Ảnh: TTXVN phát

Cụ thể, vào 22 giờ 30 phút ngày 30/3, tổ công tác của Đồn Biên phòng Gành Dầu (đứng chân trên địa bàn xã Gành Dầu, thành phố Phú Quốc) đang tuần tra, kiểm soát tại khu vực hòn Thầy Bói (thuộc vùng biển Phú Quốc) thì nhận được tin báo của ngư dân có một xuồng máy đang di chuyển về Việt Nam, cách hòn Thầy Bói khoảng 1 hải lý về hướng Đông Nam.

Sau khi nhận được tin báo, tổ công tác đã nhanh chóng phối hợp với các tàu của ngư dân đón lõng và yêu cầu xuồng máy dừng lại để kiểm tra.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trên xuồng máy có 5 người. Cụ thể, ông Lê Văn Hai (37 tuổi), ngụ tại ấp Ngã Tư, xã Thuận Yên, thành phố Hà Tiên, lái thuyền máy, chở theo bốn người nhập cảnh trái phép về Việt Nam, qua địa bàn thành phố Phú Quốc.

Bốn đối tượng trên, gồm Dư Kim Hia (5 tuổi, con ông Hai); Phạm Thu Hà (45 tuổi), ngụ xã Yên Phú, huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang; Lương Thị Hậu (18 tuổi) ngụ tại xã Ảnh Cang, huyện Mường Ảng, tỉnh Điện Biên và Lương Thị Hơn (31 tuổi) ngụ tại xã Đăk Sôr, huyện Krông Nô, tỉnh Đắk Nông.

Các đối tượng ban đầu đã khai nhận nhập cảnh trái phép về Việt Nam bằng đường biển qua Phú Quốc; sau đó được đưa đi cách ly y tế tập trung.

Lực lượng chức năng đang tiến hành điều tra làm rõ vụ việc.

Lê Sen (TTXVN)

Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/an-ninh-trat-tu/phat-hien-5-doi-tuong-nhap-canh-trai-phep-vao-vung-bien-phu-quoc-20210331181703784.htm