Phát hiện 44 trẻ nhiễm sán lợn ở 2 trường mầm non nghi đưa thịt nhiễm sán vào bữa ăn bán trú

Trước thông tin một gia đình có 3 con bị nhiễm sán lợn sau khi có biểu hiện sốt, hàng trăm phụ huynh ở huyện Thuận Thành hốt hoảng đưa con xuống Hà Nội xét nghiệm. Đến cuối giờ chiều nay, đã có 44/173 trẻ có kết quả dương tính với sán lợn.

Ngày 14/3, trên mạng xã hội xôn xao clip và hình ảnh của một gia đình ở xã Thanh Khương (huyện Thuận Thành, Bắc Ninh) khi đưa con đi xét nghiệm tại BV Bệnh nhiệt đới TƯ đã phát hiện dương tính với sán lợn. Gia đình cho biết, mấy hôm trước thấy con bị sốt cao nên đưa đi khám. Kết quả, cả 3 cháu đều bị dương tính với sán lợn.

Phụ huynh xem kết quả

Phụ huynh xem kết quả

Thông tin trên khiến người dân có con học Trường mầm non Thanh Khương và Mão Điền (huyện Thuận Thành – Bắc Ninh) lo lắng. Bởi trước đó, hai trường này được người dân phát hiện đưa thực phẩm không an toàn cho các bé sử dụng. Vì vậy, ngày 15/3 khoảng gần 400 phụ huynh đã đưa con em mình xuống một số BV ở Hà Nội để khám vì nghi ăn thịt lợn nhiễm sán.

Phụ huynh và học sinh chờ đến lượt xét nghiệm

Tại Viện Sốt rét-Ký sinh trùng và Côn trùng TƯ, hàng trăm bé đã được đưa đến lấy bệnh phẩm. Các cháu phải làm 3 xét nghiệm đó là máu, nước tiểu và phân. Tổng chi phí cho mỗi lần khám và xét nghiệm khoảng hơn 1 triệu đồng.

Chị N.T.T. (huyện Thuận Thành, Bắc Ninh) cho biết, gia đình đã dậy từ lúc 4h30 để con về Hà Nội khám vì nghi bị nhiễm sán. Sau nhiều giờ chờ đợi, chị nhận được kết quả xét nghiệm. Kết quả, bé nhà chị dương tính với sán lợn.

Kết quả xét nghiệm tại Viện sốt rét Ký sinh trùng và Côn trùng TƯ là dương tính với sán lợn

Tương tự, bà H. (xã Thanh Khương) cũng dậy sớm đưa các cháu xuống Hà Nội thăm khám. Bà có tổng cộng 7 đứa cháu phải đưa đi xét nghiệm. Gia đình rất lo lắng chờ kết quả xét nghiệm từ phía BV.

Tại BV Bệnh nhiệt đới TƯ, tình hình cũng tương tự. Để thuận tiện cho việc khám bệnh, phía bệnh viện đã dùng hội trường để phân loại sau đó đưa các cháu đi khám và lấy mẫu xét nghiệm tại các khoa phòng khác nhau. Đến cuối giờ chiều nây, kết quả xét nghiệm tại BV cho thấy, 44/173 cháu bé có kết quả dương tính sán lợn.

Kết quả xét nghiệm tại BV Bệnh nhiệt đới TƯ cũng dương tính với sán lợn

Theo tìm hiểu của PNVN, hầu hết các phụ huynh đưa con từ Bắc Ninh xuống Hà Nội khám bệnh là hoàn toàn tự phát và tự túc.

PNVN sẽ tiếp tục thông tin về vụ việc.

Trần Hiếu

Nguồn Phụ Nữ VN: http://phunuvietnam.vn/ky-nang/phat-hien-44-tre-nhiem-san-lon-o-2-truong-mam-non-nghi-dua-thit-nhiem-san-vao-bua-an-ban-tru-post56820.html