Phát hiện 36 binh sĩ trong một đơn vị lục quân Hàn Quốc mắc COVID-19

Bộ Quốc phòng Hàn Quốc ngày 5/10 công bố một đơn vị thuộc lực lượng Lục quân ở thành phố Pocheon, tỉnh Gyeonggi, đã phát hiện thêm 35 ca mắc bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19, một ngày sau khi một binh sĩ có kết quả xét nghiệm dương tính, đưa tổng số ca nhiễm liên quan tới đơn vị này lên 36 người.

Theo phóng viên TTXVN tại Seoul, Bộ Quốc phòng Hàn Quốc đã tiến hành xét nghiệm toàn bộ 230 người kể từ khi phát hiện ca nhiễm đầu tiên. Hiện vẫn chưa xác định được nguồn lây nhiễm.

Binh sĩ Hàn Quốc tại một buổi diễn tập ở Icheon, Hàn Quốc, ngày 21/9/2020. Ảnh: AFP/TTXVN

Binh sĩ Hàn Quốc tại một buổi diễn tập ở Icheon, Hàn Quốc, ngày 21/9/2020. Ảnh: AFP/TTXVN

Quân đội Hàn Quốc đang kiểm soát chặt chẽ việc nghỉ phép và ra ngoài đơn vị, chỉ chấp nhận các trường hợp ngoại lệ như ốm đau, kết hôn và nghỉ phép lần đầu. Trong trường hợp binh sĩ xin ra ngoài thì chỉ cấp phép trong trường hợp địa bàn đóng quân không phát sinh ca mắc COVID-19 ít nhất trong vòng một tuần trước đó.

Hiện lực lượng chức năng đang tiến hành kiểm tra các trường hợp nghỉ phép, ra ngoài thời gian gần đây của đơn vị trên. Đặc biệt, một trong các sĩ quan nhiễm bệnh được xác định đã đến Seoul trong 2 ngày 26-27/9, đang được điều tra địa điểm di chuyển.

Bên cạnh đó, lực lượng chức năng cũng tiến hành điều tra người tới thăm đơn vị này trong thời gian gần đây, kiểm tra các triệu chứng nghi ngờ. Tùy theo kết quả điều tra dịch tễ, quân đội sẽ mở rộng đối tượng xét nghiệm COVID-19 với các thành viên trong đơn vị lân cận có khả năng đã tiếp xúc với người bệnh.

Cùng ngày, Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in đã đánh giá cao sự hợp tác của người dân nước này trong cuộc chiến chống đại dịch COVID-19 trong dịp lễ Trung thu vừa qua, đồng thời kêu gọi người dân tiếp tục hỗ trợ chính phủ trong cuộc chiến dài hơi này.

Phát biểu với báo giới tại cuộc họp chính phủ thường kỳ tại Phủ Tổng thống, Tổng thống Moon Jae-in kêu gọi người dân tiếp tục nâng cao cảnh giác trong bối cảnh một ngày quốc lễ khác, Ngày Chữ Hàn, kỷ niệm ngày chữ cái Hàn ra đời, đang cận kề. Người Hàn Quốc gọi Ngày chữ Hàn là Ngày Hangeul và tổ chức kỷ niệm vào ngày 9/10 hằng năm, trong khi Triều Tiên gọi là Ngày Chosongul và kỷ niệm vào ngày 15/1.

Trong dịp lễ Trung thu vừa qua, nhiều người dân Hàn Quốc đã hạn chế đến thăm các thành viên trong gia đình hoặc đi du lịch theo truyền thống. Theo thống kê của chính phủ, trong 6 ngày (tính đến ngày 4/10), trung bình mỗi ngày có 5,19 triệu lượt người đi lại giữa các thành phố, giảm 19,3% so với dịp lễ năm ngoái.

Tuy nhiên, theo Tổng thống Hàn Quốc vẫn có tới hơn 31 triệu lượt người đi lại giữa các thành phố, dù ngắn hay dài, trong dịp lễ này. Do đó, chiến dịch đặc biệt phòng, chống virus SARS-CoV-2 trong dịp lễ Trung thu sẽ tiếp tục kéo dài đến cuối tuần này và đây chính là thời điểm để giảm thiểu sự lay lan của virus.

Cũng trong ngày 5/10, bà Park Yoo-mi, quan chức kiểm soát dịch bệnh của thành phố Seoul cho biết chính quyền thành phố sẽ ngăn chặn tất cả các cuộc biểu tình lớn vào Ngày Chữ Hàn nhằm khống chế sự lây lan của dịch bệnh.

Phát biểu tại cuộc họp báo thường kỳ, bà Park Yoo-mi cho biết hiện có 52 cuộc biểu tình với hơn 10 người được lên kế hoạch trong Ngày Chữ Hàn (9/10). Bà nhấn mạnh chính quyền thành phố sẽ coi trọng việc bảo vệ sự an toàn của người dân, cũng như quyền tự do hội họp của họ.

Chính quyền thủ đô Seoul đã áp đặt lệnh cấm biểu tình từ 10 người trở lên vào tháng 8 vừa qua sau các cuộc biểu tình chống chính phủ vào Ngày Quốc khánh (15/8) - vốn được cho là nguyên nhân dẫn đến sự gia tăng đột biến các trường hợp nhiễm virus SARS-CoV-2 trong cộng đồng. Lệnh cấm này đã được gia hạn đến nửa đêm ngày 11/10.

Mạnh Hùng - Hồng Minh (TTXVN)

Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/the-gioi/phat-hien-36-binh-si-trong-mot-don-vi-luc-quan-han-quoc-mac-covid19-20201005172629304.htm