Phát hiện 3 tấn chim cút bốc mùi hôi thối không rõ nguồn gốc

Lực lượng chức năng TPHCM vừa phát hiện xe tải vận chuyển 70 thùng xốp có khối lượng khoảng 3 tấn chim cút đã bốc mùi hôi đang được ướp đá, không xuất trình chứng minh nguồn gốc xuất sứ và giấy chứng nhận kiểm dịch và một xe khách chở 98 kg sụn gà, 30 con gà đông lạnh (khoảng 30 kg) chưa qua kiểm dịch.

Tang vật thu giữ. Ảnh: ĐAN NGUYÊN

Tang vật thu giữ. Ảnh: ĐAN NGUYÊN

Theo đó, khoảng 7 giờ 30 ngày 17-11, Đội CSGT Rạch Chiếc thuộc Phòng CSGT đường bộ và đường sắt (PC08), Công an TPHCM phối hợp cùng Trạm kiểm dịch động vật Thủ Đức phát hiện 1 chiếc xe khách mang BKS: 43B-02017 lưu thông trên tuyến quốc lộ 1, quận Thủ Đức hướng vào trung tâm TPHCM với nhiều biểu hiện nghi vấn.

Lực lượng chức năng đã phát hiện trong xe chở 98 kg sụn gà, 30 con gà đông lạnh (khoảng 30 kg) chưa qua kiểm dịch, không rõ nguồn gốc. Ảnh: ĐAN NGUYÊN

Lúc này, tổ kiểm tra ra hiệu lệnh yêu cầu tài xế dừng xe để kiểm tra. Qua đó, lực lượng chức năng đã phát hiện trong xe chở 98 kg sụn gà, 30 con gà đông lạnh (khoảng 30 kg) chưa qua kiểm dịch, không rõ nguồn gốc.

Lực lượng chức năng lập biên bản xử lý. Ảnh: ĐAN NGUYÊN

Lực lượng chức năng đã tiến hành lập biên bản xử lý và tịch thu toàn bộ lô hàng nói trên để tiêu hủy theo quy định.

Trước đó, khoảng 22 giờ ngày 16-11, Đoàn kiểm tra liên ngành số 2 gồm Quản lý thị trường TPHCM, Chi cục chăn nuôi và thú y TPHCM cùng Đội CSGT Cát Lái thuộc Phòng CSGT đường bộ và đường sắt (PC08), Công an TPHCM tuần tra trên đường Võ Chí Công.

Chiếc xe tải bị lực lượng kiểm tra. Ảnh: ĐAN NGUYÊN

Khi tới đoạn qua trạm thu phí cầu Phú Mỹ, quận 2, TPHCM phát hiện xe tải mang BKS: 62C-060.77 có dấu hiệu nghi vấn. Lúc này, lực lượng đã yêu cầu tài xế dừng xe kiểm tra.

Trong xe có 70 thùng xốp. Ảnh: ĐAN NGUYÊN

Qua kiểm tra trên xe, lực lượng phát hiện có 70 thùng xốp có tổng khối lượng khoảng 3 tấn chim cút đã bốc mùi hôi đang được ướp đá.

Lực lượng chức năng phát hiện có 70 thùng xốp có tổng khối lượng khoảng 3 tấn chim cút đã bốc mùi hôi đang được ướp đá. Ảnh: ĐAN NGUYÊN

Qua làm việc, tài xế khai tên là Võ Hoàng Sang (24 tuổi, ngụ tỉnh Long An) và lô hàng trên được thuê chở từ tỉnh Lâm Đồng về các tỉnh miền Tây.

Lực lượng chức năng đã lập biên bản thu giữ số hàng hóa nói trên. Ảnh: ĐAN NGUYÊN

Đáng nói, tài xế Sang không xuất trình được giấy phép lái xe và không xuất trình chứng minh nguồn gốc xuất xứ và giấy chứng nhận kiểm dịch. Lực lượng chức năng đã tiến hành lập biên bản và tịch thu toàn bộ số hàng nói trên.

ĐAN NGUYÊN

Nguồn SGGP: http://sggp.org.vn/phat-hien-3-tan-chim-cut-boc-mui-hoi-thoi-khong-ro-nguon-goc-559696.html