Phát hiện 3 ô tô chở 32 người Trung Quốc ở Tây Ninh

3 chiếc xe đưa nhóm người Trung Quốc ở TP.HCM, chở đến chợ Hòa Bình thuộc xã Thành Long, huyện Châu Thành và sẽ có người đến đón. Trên đường đi thì bị công an phát hiện bắt giữ.

Ngày 18/3, Công an huyện Bến Cầu (Tây Ninh) đã bàn giao 32 người Trung Quốc cùng 3 người Việt Nam cho ban Chỉ đạo phòng chống dịch bệnh tỉnh Tây Ninh đưa đi cách ly y tế tại điểm cách ly trường cao đẳng Sư phạm Tây Ninh.

3 ô tô chở 32 người Trung Quốc từ TP.HCM đi Tây Ninh.

3 ô tô chở 32 người Trung Quốc từ TP.HCM đi Tây Ninh.

Trước đó, khoảng 23h ngày 17/3, tại tỉnh lộ 786 thuộc ấp Rừng Dầu, xã Tiên Thuận, huyện Bến Cầu, Công an huyện tuần tra đã phát hiện 3 xe ô tô có nhiều dấu hiệu nghi vấn nên yêu cầu dừng xe kiểm tra và phát hiện trên 3 ô tô chở 32 người Trung Quốc. Lực lượng Công an tiến hành lập biên bản và xử lý theo quy định.

Bước đầu làm việc, công an xác định 3 tài xế gồm Nguyễn Trịnh Hoài Phúc (27 tuổi, ngụ An Giang) lái xe taxi BS 50LD - 077.78 chở 7 người Trung Quốc. Xe taxi thứ 2 BS 50LD - 062.98 do tài xế Trần Phan Vinh (41 tuổi, ngụ Q.10, TP.HCM) điều khiển chở 7 người Trung Quốc. Xe thứ 3 là xe dịch vụ 16 chỗ, BS 51B - 503.01 do Dương Tuấn Phong (35 tuổi, ngụ Đồng Tháp) điều khiển chở 18 người Trung Quốc.

Cả 3 xe kể trên đưa nhóm người Trung Quốc ở TP.HCM, chở đến chợ Hòa Bình thuộc xã Thành Long, huyện Châu Thành và sẽ có người đến đón. Trên đường đi thì bị công an phát hiện bắt giữ. Hiện 32 người Trung Quốc và 3 tài xế người Việt đang được đưa đi cách ly y tế theo quy định.

Vụ việc đang được các đơn vị chức năng làm rõ để xử lý theo quy định pháp luật.

Bích Liên (T/h)

Nguồn Pháp Luật Net: https://phapluatnet.nguoiduatin.vn/phap-luat/phat-hien-3-o-to-cho-32-nguoi-trung-quoc-o-tay-ninh-55826.html