Phát hiện 3 loài bò sát biết bay ở Sahara

Các nhà khoa học vừa phát hiện 3 loài bò sát biết bay mới sinh sống ở sa mạc Sahara 100 triệu năm trước.

Nghiên cứu của nhà nghiên cứu cổ sinh học David Martill tới từ Đại học Portsmouth (Anh) cùng nhóm các nhà nghiên cứu tới từ Morocco và Mỹ chỉ ra rằng các loài bò sát này bay vút lên cao để tránh một thế giới bị thống trị bởi những kẻ săn mồi gồm cá sấu và khủng long ăn thịt.

Hình ảnh mô phỏng về loài bò sát biết bay mới được phát hiện. (Ảnh: Baynor University)

Hình ảnh mô phỏng về loài bò sát biết bay mới được phát hiện. (Ảnh: Baynor University)

"Chúng ta đang trong thời kỳ hoàng kim để khám phá các loài Pterosaurs. Chỉ tính riêng trong năm nay chúng tôi đã phát hiện ra 3 loài mới", ông Martill cho hay.

Pterosaurs hay còn được gọi là thằn lằn có cánh hoặc dực long, nằm trong nhóm các loài bò sát biết bay trong nhánh hoặc bộ Pterosauria.

Các loài mới được xác định từ các hóa thạch được tìm thấy ở Morocco. Chúng dùng sải cánh từ 3-4 m để vớt cá rồi dùng bộ hàm răng nhọn, dài để ngoạm lấy con mồi.

Phạm vi kiếm ăn của chúng khá rộng lớn, tương tự như các loài chim hiện nay là chim điêu và hải âu.

Song Hy (Nguồn: The Guardian )

Nguồn VTC: https://vtc.vn/khoa-hoc-cong-nghe/phat-hien-3-loai-bo-sat-biet-bay-o-sahara-ar536856.html