Phát hiện 250 bộ hài cốt trẻ em từng bị hiến tế

Các nhà khảo cổ học đã phát hiện một điểm hiến tế có chứa tới 250 bộ hài cốt trẻ em và 40 bộ hài cốt của các chiến binh.

Các nhà khảo cổ ở Peru đã phát hiện 250 bộ hài cốt trẻ em dùng để hiến tế hàng trăm năm trước. Theo nghiên cứu, những bộ hài cốt có độ tuổi từ 4-12 tuổi và được hiến tế vào khoảng thế kỷ 13-15 ở nền văn minh Chimú, thời kỳ tiền Columbus. Ngoài ra, các nhà khảo cổ còn phát hiện thêm 40 bộ hài cốt chiến binh.

Các chuyên gia nói rằng những đứa trẻ đã bị hiến tế cho các vị thần Chimú để chấm dứt thảm họa thiên nhiên liên quan đến hiện tượng El Nino. Đây là điểm hiến tế thứ hai được phát hiện trong khu vực. Điểm hiến tế trước được phát hiện là dùng cho động vật.

Người Chimú sinh sống ở phía bắc Peru và xây dựng thành phố bằng gạch bùn lớn nhất thế giới Chan Chan.

(Tổng hợp)

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/video-phat-hien-250-bo-hai-cot-tre-em-tung-bi-hien-te-a451849.html