Phát hiện 200kg ma túy đá giấu trong cốp ô tô

Ngày 23-7, Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết đang điều tra, làm rõ vụ vận chuyển khoảng 200 kg ma túy đá.

Nhia Hơ (bên phải) và Vừ Bá Tếnh lúc mới bị bắt giữ. Ảnh: PV.

Nhia Hơ (bên phải) và Vừ Bá Tếnh lúc mới bị bắt giữ. Ảnh: PV.

Theo đó, trưa 20-7, trên quốc lộ 14 (đoạn xã Cuôr Đăng, huyện Cư M’gar, tỉnh Đắk Lắk), tổ cảnh sát giao thông (CSGT) Krông Búk phát hiện xe ô tô biển số Hà Nội chạy hướng Gia Lai - Đắk Lắk có dấu hiệu khả nghi nên yêu cầu dừng xe. Trong lúc CSGT đang kiểm tra thì hai thanh niên trên xe bỏ chạy.

Quá trình truy đuổi, CSGT buộc phải nổ 4 phát súng chỉ thiên và cùng sự hỗ trợ của người dân mới bắt 2 hai thanh niên đang trốn trong rẫy cà phê cách điểm dừng xe khoảng 4km. Qua kiểm tra xe, lực lượng chức năng phát hiện 8 bao tải được giấu trong cốp xe và băng ghế sau của xe, trong mỗi bao có 25 gói ma túy; tổng trọng lượng khoảng 200kg ma túy đá.

Tại cơ quan công an, hai thanh niên khai nhận tên là Vừ Bá Tếnh (24 tuổi, trú huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An) và Nhia Hơ (27 tuổi, trú huyện Khăm Cợt, tỉnh Bolykhamxay, Lào).

Nhia Hơ khai nhận được một người tên Lis Ham (quốc tịch Lào, chưa rõ lai lịch) thuê vận chuyển số ma túy trên từ khu vực biên giới Việt Nam (giáp cửa khẩu Savannakhet của Lào) về TP Hồ Chí Minh. Nếu trót lọt, Nhia Hơ sẽ được nhận thù lao là 20.000 USD.

Sáng 19-7, Nhia Hơ đón xe khách đến điểm hẹn thì gặp Vừ Bá Tếnh đang đợi bên chiếc xe ô tô 29A-051.28. Nhia Hơ lên xe cầm lái, còn Vừ Bá Tếnh ngồi bên ghế phụ dẫn đường. Đến trưa ngày hôm sau, hai người này bị phát hiện và bắt giữ cùng tang vật.

P. Vy

Nguồn Biên Phòng: https://bienphong.com.vn/phat-hien-200kg-ma-tuy-da-giau-trong-cop-o-to-post431100.html