Phát hiện 2 vợ chồng nhập cảnh trái phép từ Lào vào Việt Nam

Hai vợ chồng sang Lào làm công nhân nhưng do ảnh hưởng COVID-19 không có việc làm, khi trở về lại nhập cảnh trái phép nhằm trốn cách ly.

Ngày 27-12, hai vợ chồng Lộc Văn Hữu (32 tuổi) và Lô Thị Long (33 tuổi, cùng trú bản Bà, xã Hữu Kiệm, huyện Kỳ Sơn, Nghệ An)- nhập cảnh trái phép từ Lào vào huyện Kỳ Sơn, đang được cách ly y tế, theo dõi sức khỏe.

Hai vợ chồng Lộc Văn Hữu và Lô Thị Long. Ảnh: NTV

Hai vợ chồng Lộc Văn Hữu và Lô Thị Long. Ảnh: NTV

Trước đó, khoảng 20 giờ 30 phút đêm 25-12, Tổ tuần tra Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Nậm Cắn (huyện miền núi Kỳ Sơn, Nghệ An) đang làm nhiệm vụ tuần tra ở khu vực bản Sa Vang (xã Tà Cạ, huyện Kỳ Sơn) phát hiện đôi nam, nữ đi bộ từ Lào cắt qua rừng, khe suối, qua dòng sông Nậm Mộ nhập cảnh trái phép vào Nghệ An.

Các cán bộ, chiến sĩ biên phòng yêu cầu hai người trên về trụ sở để làm việc. Hai người khai là vợ, chồng Lộc Văn Hữu và Lô Thị Long.

Trướ́c đây, vợ chồng Hữu xuất cảnh sang Lào để tìm kiếm việc làm. Do ảnh hưởng của dịch COVID-19 nên vợ chồng Hữu không tìm kiếm được việc làm. Vợ, chồng Hữu đã tìm cách trở về quê nhà.

Trong quá trình trở về do lo sợ bị cách ly, vợ chồng Hữu đi bộ đến khu vực giáp biên giới rồi nhờ thuyền của người dân để qua sông, nhập cảnh vào Việt Nam. Trong đêm tối, các chiến sĩ biên phòng đã kịp thời phát hiện, bắt giữ Hữu và Long.

Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Nậm Cắn đã đưa vợ chồng Hữu, Long đi cách ly và hoàn chỉnh hồ sơ xử lý theo quy định của pháp luật.

ĐẮC LAM

Nguồn PLO: https://plo.vn/thoi-su/phat-hien-2-vo-chong-nhap-canh-trai-phep-tu-lao-vao-viet-nam-958188.html