Phát hiện 2 tàu khai thác thủy sản trái phép

Vào hồi 3 giờ 30 phút ngày 26/10, thuộc vùng biển khu vực đảo Miều, xã Quảng Phong, huyện Hải Hà, Đồn Biên phòng Quảng Đức phối hợp với Đội Tuần tra kiểm soát Hải đội 2 (BĐBP Quảng Ninh) kiểm tra, phát hiện 2 tàu có sử dụng ngư cụ cấm để khai thác thủy sản.

Lực lượng chức năng bắt giữ 2 tàu khai thác thủy sản bằng te xiệp

Cụ thể: Tàu vỏ gỗ BKS TTH-51260 TS, dài 14 mét lắp 2 máy 22CV do anh Lê Tý, sinh năm 1984 điều khiển, đi cùng vợ là Phan Thị Nam, sinh năm 1986, cùng trú tại Lộc Trì, Phú Lộc, Thừa Thiên Huế; tàu vỏ gỗ không BKS chiều dài 14 mét lắp máy 100 CV do ông Huỳnh Anh, sinh năm 1970 điều khiển và vợ là Phạm Thị Bắp, sinh năm 1970, trú tại Vân Hưng, Phú Lộc, Thừa Thiên Huế.

2 tàu này đang có hành vi khai thác thủy sản trái phép bằng nghề te xiệp đã bị cấm.

Lực lượng chức năng đã lập biên bản, xử lý theo quy định của pháp luật

Hữu Việt

Nguồn Quảng Ninh: http://baoquangninh.com.vn/phap-luat/201910/phat-hien-2-tau-khai-thac-thuy-san-trai-phep-2458819/