Phát hiện 2 quả bom 'khủng' nằm sâu dưới đồi cát ở Ninh Thuận

2 quả bom nằm cách nhau 150m, nằm sâu dưới lòng cát đến 2m giữa đồi cát hoang vu nên rất khó phát hiện. Mỗi quả bom nặng 225kg, dài đến 2,2m.

Ngày 1/12, Đội dò tìm, xử lý bom, mìn, vật liệu nổ còn sót lại sau chiến tranh thuộc Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Ninh Thuận đã tiến hành xử lý 2 quả bom "khủng" vừa được phát hiện tại xã Phước Dinh, huyện Thuận Nam, tỉnh Ninh Thuận.

Thượng úy Đào Thanh Bình - Đội trưởng Đội dò tìm, xử lý bom, mìn, vật liệu nổ - cho biết: “Đội dò tìm, xử lí bom, mìn, vật liệu nổ đã phát hiện hai quả bom MK82 nằm ở độ sâu trên 2m so với mặt đất, cách nhau gần 150m. Mỗi quả bom nặng khoảng 225kg, chiều dài 2,2m, đường kính 27,3 cm, trọng lượng thuốc nổ 93kg; trong đó có 1 quả còn nguyên vẹn, rất nguy hiểm”.

Khu vực phát hiện bom.

Khu vực phát hiện bom.

Bom được tìm thấy ở độ sâu trên 2m.

Tiến hành kiểm tra xác định loại bom

Theo Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Ninh Thuận, 2 quả bom này nằm giữa 1 cồn cát hoang vu ở thôn Sơn Hải 2 (xã Phước Dinh), xa khu dân cư, ít người lui và nằm sâu dưới lòng cát nên rất khó phát hiện.

Trong quá trình thực hiện việc rà soát bom mìn còn lại trong chiến tranh theo kế hoạch hằng năm của Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Ninh Thuận, Đội dò tìm, xử lý bom, mìn, vật liệu nổ đã dò tìm khu vực này nhiều lần và phát hiện ra 2 quả bom trên vào ngày 29/11.

Trong ngày 1/12, đội đã tiến hành đào hố, vô hiệu hóa bom và vận chuyển 2 quả bom về khu tập kết, chờ hủy nổ theo đúng quy trình.

Đức An

Nguồn Pháp Luật Plus: http://phapluatplus.vn/phat-hien-2-qua-bom-khung-nam-sau-duoi-doi-cat-o-ninh-thuan-d83134.html