Phát hiện 2 người Lào nhập cảnh trái phép

Lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh Điện Biên vừa tiến hành bắt giữ 2 người Quốc tịch Lào nhập cảnh trái phép qua biên giới vào Việt Nam.

Trưa 18/11, tại bản Tin Tốc, xã Mường Pồn, huyện Điện Biên, khi lực lượng chức năng của Đồn Biên phòng Mường Pồn (Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Điện Biên) và công an xã đang làm nhiệm vụ tại chốt chống dịch, chống xuất nhập cảnh trái phép tại khu vực mốc 84 - 85 thì phát hiện 2 người Lào đang đi qua biên giới vào địa bàn.

Lò Văn Dọn và Lò Văn Nhi bị bắt giữ khi đang nhập cảnh trái phép vào Việt Nam

Lò Văn Dọn và Lò Văn Nhi bị bắt giữ khi đang nhập cảnh trái phép vào Việt Nam

Qua công tác lấy lời khai, 2 người này được xác định danh tính là Lò Văn Dọn, sinh năm 1971 và Lò Văn Nhi, sinh năm 1980. Cả 2 đều là dân tộc Khơ Mú, Quốc tịch Lào, cùng cư trú tại bản Huổi Lái, cụm Là Nầm, huyện Mường Mày, tỉnh Phông Sa Ly (Lào).

Dọn và Nhi khai nhập cảnh trái phép qua khu vực cột mốc số 84 và 85 về bản Tin Tốc, xã Mường Pồn, sau đó sẽ bắt xe khách đi Hà Nội. Khi đến Hà Nội, sẽ có người đến đón tại bến xe khách Mỹ Đình và tiến hành làm giả giấy tờ để làm thuê tại các công trình xây dựng ở đây.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Điện Biên điều tra làm rõ.

Trước đó, chiều 17/11, lực lượng phòng chống ma túy và tội phạm của Đồn Biên phòng Mường Pồn cũng đã chủ trì, phối hợp với Công an xã Mường Pồn triệt phá một tụ điểm bán lẻ ma túy phức tạp trên địa bàn, bắt giữ 1 đối tượng, thu giữ 2 viên ma túy tổng hợp.

Đối tượng bị bắt là Lò Thị Hòa, sinh năm 1982, cư trú tại bản Huổi Chan 1, xã Mường Pồn, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên./.

Vũ Lợi/VOV-Tây Bắc

Nguồn VOV: https://vov.vn/phap-luat/phat-hien-2-nguoi-lao-nhap-canh-trai-phep-818425.vov