Phát hiện 11 người nước ngoài nhập cảnh trái phép vào TPHCM

Công an TPHCM vừa phát hiện 11 người nước ngoài nhập cảnh trái phép vào Việt Nam lưu trú trên địa bàn TPHCM. Qua đó truy xét bắt giữ 2 đối tượng liên quan đến đường dây nhập cảnh trái phép này.

Ngày 4/5, Công an TPHCM cho biết, trong 4 ngày nghỉ Lễ 30/4 và 1/5 vừa qua, lực lượng cảnh sát đã phát hiện 11 người nước ngoài nhập cảnh trái phép vào Việt Nam lưu trú trên địa bàn TPHCM. Qua đó truy xét bắt giữ 2 đối tượng liên quan đến đường dây nhập cảnh trái phép này.

Ngoài ra, trong thời gian trên, Công an TPHCM đã tổ chức 26 ca với 68 cán bộ chiến sỹ tham gia đảm bảo an ninh trật tự tại 2 địa điểm phong tỏa, là nơi tạm trú của bệnh nhân số 2910 và nơi lưu trú của 2 ca tiếp xúc gần với bệnh nhân số 2910 tại phường Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân.

Theo Công an TPHCM, công an các đơn vị, địa phương đã tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát, nắm địa bàn, nắm hộ dân nhằm phát hiện, ngăn chặn kịp thời các trường hợp nhập cảnh trái phép.

Đồng thời triển khai các biện pháp phong tỏa, cô lập phòng, chống sự lây lan dịch bệnh tại các địa điểm phát hiện người nhiễm, nghi nhiễm SARS-CoV-2 và các trường hợp nhập cảnh trái phép, tổ chức truy vết lịch sử tiếp xúc gần để triển khai các biện pháp y tế.

Trong những ngày nghỉ lễ, tình hình an ninh trật tự trên địa bàn TPHCM được đảm bảo, bảo vệ an toàn tuyệt đối các địa bàn, mục tiêu trọng điểm, các sự kiện và hoạt động chào mừng Lễ. Phạm pháp hình sự được kéo giảm 22,22% và tai nạn giao thông giảm hơn 43% so với cùng kỳ năm 2020.

Trước đó, đầu tháng 4/2021, Công an TPHCM đã trục xuất 59 đối tượng người nước ngoài nhập cảnh trái phép vào TPHCM về nước. Trong thời gian qua, Công an TPHCM phát hiện nhiều vụ đưa người nhập cảnh trái phép vào TPHCM.

Trong số này, Cơ quan An ninh điều tra - Công an TPHCM đã ra Quyết định khởi tố vụ án “Tổ chức cho người khác ở lại Việt Nam trái phép” do Trần Anh Tài cùng đồng phạm thực hiện. Đồng thời đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh tạm giam đối với Trần Anh Tài, Đổng Duy Trị và Trịnh Minh Hoàng.

Công an TPHCM xác định đối tượng Trần Anh Tài (SN 1974, thường trú Quận 10) đã câu kết với Đổng Duy Trị (SN 1981, thường trú quận Gò Vấp) và Trịnh Minh Hoàng (SN 1987, thường trú tỉnh Cà Mau, chủ khách sạn Symphony) để đưa số người Trung Quốc về khách sạn Symphony lưu trú rồi tiếp tục đưa đi An Giang, sang Campuchia để thu lợi bất chính.

Văn Minh

Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/phat-hien-11-nguoi-nuoc-ngoai-nhap-canh-trai-phep-vao-tphcm-post1333487.tpo