Phát hiện 1 người Pháp trồng 115 cây cần sa ở bãi giữa sông Hồng

Công an kiểm tra khu đất rộng 3.000m2 tại Hà Nội, phát hiện 115 cây cần sa do một người đàn ông Pháp trồng.

Công an quận Long Biên (Hà Nội) vừa phát hiện một nghi phạm người nước ngoài trồng cần sa và tàng trữ trái phép chất ma túy (cần sa khô) trên địa bàn.

Theo đó, hôm 5-6, công an qua kiểm tra diện tích đất khoảng 3.000m2 tại khu vực bãi giữa sông Hồng thuộc địa bàn phường Ngọc Thụy, quận Long Biên. Thời điểm này, lực lượng chức năng thu giữ 115 cây cần sa tươi với trọng lượng 34kg và 40,268g cần sa khô.

Bước đầu, công an xác định số cần sa tươi và cần sa khô nói trên là của Frederic Tiberghien (55 tuổi, quốc tịch Pháp, tạm trú và làm việc tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn Lavie Vũ Linh - Yên Bái).

Lực lượng chức năng nhổ bỏ các cây cần sa. Ảnh: H.M

Lực lượng chức năng nhổ bỏ các cây cần sa. Ảnh: H.M

Vụ việc trên đang nhận được sự quan tâm từ dư luận. Nhiều ý kiến thắc mắc người nước ngoài sang Việt Nam trồng cần sa thì sẽ bị xử lý như thế nào?

Trả lời câu hỏi này, luật sư Hoàng Tùng, Đoàn luật sư Hà Nội, cho biết pháp luật Việt Nam cũng như quốc tế luôn xử lý nghiêm khắc nhất đối với tội phạm liên quan đến ma túy.

Theo khoản 2, Điều 5 Bộ luật Hình sự năm 2015, người nước ngoài thuộc nhóm được hưởng quyền miễn trừ ngoại giao hoặc lãnh sự theo pháp luật Việt Nam, theo điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên hoặc theo tập quán quốc tế, khi phạm tội trên lãnh thổ Việt Nam, người đó sẽ được giải quyết theo quy định của điều ước quốc tế; tập quán quốc tế hoặc giải quyết bằng con đường ngoại giao.

Như vậy, cơ quan tố tụng sẽ căn cứ vào các quy định pháp luật để xác định người đàn ông quốc tịch Pháp có thuộc trường hợp được miễn trừ ngoại giao hoặc lãnh sự hay không. Nếu không, nghi phạm sẽ phải chịu hình phạt như công dân Việt Nam phạm tội, chịu hình thức xử lý theo pháp luật Việt Nam.

“Thực tế, nhiều đối tượng là người nước ngoài phạm tội liên quan đến ma túy tại Việt Nam đã bị xử lý theo pháp luật Việt Nam” – luật sư Tùng dẫn chứng.

Theo đó, với hành vi trồng 115 cây cần sa, nghi phạm có thể bị xử phạt hành chính ở mức 2-5 triệu đồng, theo quy định tại khoản 3, Điều 21, Nghị định 167/2013.

Ngoài ra, nghi phạm còn tàng trữ cần sa khô (ma túy dạng thảo mộc), nếu đủ định lượng thì hành vi này còn có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo Điều 249 Bộ luật Hình sự năm 2015 về tội tàng trữ trái phép chất ma túy.

Nguồn PLO: https://plo.vn/phap-luat/phat-hien-1-nguoi-phap-trong-115-cay-can-sa-o-bai-giua-song-hong-991440.html