Phát hiện 1 người mắc Covid-19 ở Thanh Hóa

Nam chuyên gia 56 tuổi, quốc tịch Nigeria, cách ly sau khi nhập cảnh tại Thanh Hóa, là bệnh nhân Covid-19 mới nhất ở Việt Nam được Bộ Y tế thông báo chiều 16-1. Việt Nam hiện có 1.537 bệnh nhân.

Bộ Y tế chiều 16-1 cho biết trong ngày Việt Nam đã ghi nhận 1 ca mắc mới Covid-19 được cách ly ngay khi nhập cảnh ở Thanh Hóa. Việt Nam hiện có 1.537 bệnh nhân. Ca bệnh mới nhất là bệnh nhân 1537 (BN1537): Nam, 56 tuổi, là chuyên gia, quốc tịch Nigeria.

Ngày 14-1-2021, bệnh nhân từ Qatar nhập cảnh sân bay Nội Bài (Hà Nội) trên chuyến bay QR976, được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại tỉnh Thanh Hóa.

Kết quả xét nghiệm ngày 15-1 tại Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Thanh Hóa dương tính với SARS-CoV-2. Hiện bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cơ sở Đông Anh.

Bản đồ dịch tễ dịch Covid-19- Nguồn: Bộ Y tế

Bản đồ dịch tễ dịch Covid-19- Nguồn: Bộ Y tế

Đến nay, tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe (cách ly) là 17.954. Số ca Covid-19 khỏi bệnh ở nước ta là 1.380. Số ca tử vong là 35 người. Trong số các bệnh nhân đang điều trị có 32 người đã chuyển âm tính ít nhất một lần với SARS-CoV-2. Việt Nam có 46 ngày liên tiếp không ghi nhận ca mắc mới trong cộng đồng.

Thông tin từ Học viện Quân y cho biết 60 tình nguyện viên đã tiêm xong mũi thứ 1 vắc-xin Nano Covax. Tiến độ này theo đúng yêu cầu của Bộ Y tế trong giai đoạn thử nghiệm đầu tiên. Trong tuần tới, thêm 17 người được tiêm mũi 2, cùng mức liều 25 mcg (liều thấp nhất). Như vậy, trong tuần tới, cả 20 người nhóm liều 25 mcg sẽ tiêm đủ 2 mũi.

D.Thu

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/suc-khoe/phat-hien-1-nguoi-mac-covid-19-o-thanh-hoa-20210116181438794.htm