Phát hiện 1,6 tấn nội tạng không rõ nguồn gốc trên xe khách biển Lào

Xe khách giường nằm đang trên đường vận chuyển số lượng lớn nội tạng động vật không rõ nguồn gốc, xuất xứ đi tiêu thụ thì bị cơ quan chức năng tỉnh Thừa Thiên Huế phát hiện và thu giữ.

Số lượng lớn nội tạng động vật không rõ nguồn gốc bị cơ quan chức năng tỉnh Thừa Thiên Huế thu giữ.

Số lượng lớn nội tạng động vật không rõ nguồn gốc bị cơ quan chức năng tỉnh Thừa Thiên Huế thu giữ.

Chiều nay (15/5), tin từ Phòng cảnh sát giao thông Công an tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, đơn vị vừa phát hiện xe ô tô đang vận chuyển nội tạng động vật không rõ nguồn gốc, xuất xứ đi tiêu thụ.

Theo đó, vào khoảng 11h ngày 15/5, tại km13 trên đường tránh TP Huế (đoạn qua phường Hương Hồ, thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế) Đội tuần tra số 2 (thuộc Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Thừa Thiên Huế) phát hiện chiếc xe khách giường nằm mang biển số Lào UN – 4212 lưu thông hướng Đà Nẵng – Quảng Trị do ông Phạm Thanh Hoàng (44 tuổi, trú TP Đà Nẵng) điều khiển vi phạm luật giao thông.

Qua kiểm tra, lực lượng CSGT phát hiện trên xe đang vận chuyển 26 thùng xốp, bên trong chứa nội tạng động vật với tổng trọng lượng hơn 1,6 tấn.

Số lượng nội tạng kể trên, tài xế Phạm Thanh Hoàng không xuất trình được các loại giấy tờ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ.

Sau đó, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Thừa Thiên Huế đã lập biên bản và chuyển giao số hàng nội tạng cho cơ quan chức năng xử lý theo đúng thẩm quyền.

Hà Oai

Nguồn Infonet: https://infonet.vn/phat-hien-16-tan-noi-tang-khong-ro-nguon-goc-tren-xe-khach-bien-lao-post299619.info