Phát hành tem bưu chính kỷ niệm 1000 năm sinh Lý Thường Kiệt

Ngày 1/4, Bộ Thông tin và Truyền thông, Tổng công ty Bưu điện Việt Nam chính thức phát hành 2 bộ tem bưu chính kỷ niệm 1000 năm sinh Lý Thường Kiệt (1019-1105) và Tranh lụa Việt Nam.

Mẫu tem kỷ niệm 1000 năm sinh Lý Thường Kiệt (1019-1105)

Mẫu tem kỷ niệm 1000 năm sinh Lý Thường Kiệt (1019-1105)

Bộ tem kỷ niệm 1000 năm sinh Lý Thường Kiệt (1019-1105) gồm 1 mẫu tem với giá mặt 4.000Đ, khuôn khổ 43x32 mm, do họa sĩ Phạm Quang Diệu - Tổng công ty Bưu điện Việt Nam thiết kế. Mẫu tem thể hiện hình tượng người anh hùng dân tộc Lý Thường Kiệt, được thể hiện qua bức tượng chân dung của ông ở vị trí trung tâm, phía sau là phòng tuyến sông Như Nguyệt cùng sông núi bờ cõi nước Nam được đồ họa bằng nét, thông qua đó toát lên khí thế quật cường của dân tộc trong thời kỳ chống giặc ngoại xâm.

Bộ tranh lụa Việt Nam gồm 4 mẫu tem

Cùng với bộ tem kỷ niệm 1000 năm sinh Lý Thường Kiệt, bộ tem tranh lụa Việt Nam được phát hành nhằm giới thiệu đến công chúng những tác phẩm tranh lụa hiện đại Việt Nam qua tem bưu chính. Bộ tem gồm 4 mẫu với giá mặt 4000đ, 4000đ, 6000đ, 8000đ, thể hiện 4 tác phẩm của 4 họa sĩ đạt giải thưởng Nhà nước. Đó là “Bác Hồ đi công tác” (1980) của họa sỹ Nguyễn Thụ; “Ghé thăm nhà” (1958) của họa sỹ Nguyễn Trọng Kiệm; “Bếp lửa Trường Sơn” (1984) của họa sỹ Vũ Giáng Hương; “Hoa trái quê hương” (1990) của họa sỹ Lê Thị Kim Bạch. Bộ tem được thiết kế tràn lề, khuôn khổ 50x40 mm do họa sỹ Nguyễn Du - Tổng công ty Bưu điện Việt Nam thiết kế.

Hai bộ tem được cung ứng trên mạng lưới Bưu chính từ ngày 1/4/2019 đến 31/12/2020.

Phú Văn

Nguồn PetroTimes: https://petrotimes.vn/phat-hanh-tem-buu-chinh-ky-niem-1000-nam-sinh-ly-thuong-kiet-531671.html