Chủ tịch Quốc hội tiếp xúc trực tuyến cử tri Hải Phòng với hơn 200 điểm cầu

Sáng 5/8, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Đoàn đại biểu Quốc hội TP Hải Phòng đã tổ chức tiếp xúc cử tri theo hình thức trực tuyến đến tất cả các quận, huyện, thị trấn tại TP Hải Phòng với hơn 200 điểm cầu và 5.000 cử tri tham dự.

Thực hiện chương trình tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV, sáng nay (5/8), Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Đoàn đại biểu Quốc hội TP Hải Phòng đã tổ chức tiếp xúc cử tri theo hình thức trực tuyến đến tất cả các quận, huyện, thị trấn tại TP Hải Phòng với hơn 200 điểm cầu và 5.000 cử tri tham dự.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Đoàn đại biểu Quốc hội TP Hải Phòng đã tổ chức tiếp xúc cử tri theo hình thức trực tuyến.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Đoàn đại biểu Quốc hội TP Hải Phòng đã tổ chức tiếp xúc cử tri theo hình thức trực tuyến.

Đồng tình và đánh giá cao báo cáo kết quả kỳ họp, các cử tri cho rằng, kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV đã thể hiện xuất sắc tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh là “Dĩ bất biến, ứng vạn biến”. Quốc hội đã rất nhạy bén, nắm chắc tình hình đất nước, linh hoạt, trách nhiệm khi bổ sung Nghị quyết kỳ họp thứ nhất với những nội dung chưa từng có tiền lệ, trao cho Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ những cơ sở pháp lý cần thiết để chủ động linh hoạt hơn trong chỉ đạo, điều hành phòng chống đại dịch Covid-19.

Cử tri Đỗ Xuân Trịnh, ở Huyện Kiến Thụy cho biết, điều đặc biệt, kỳ họp này Quốc hội đã quyết định rút ngắn thời gian làm việc, ưu tiên cho công tác phòng, chống dịch. Từ đó tác động rất mạnh mẽ đến ý thức, tinh thần, trách nhiệm của cử tri và nhân dân yên tâm và nghiêm chỉnh chấp hành các biện pháp phòng chống dịch. Nhưng không vì rút ngắn chương trình mà ảnh hưởng đến chất lượng, nội dung kỳ họp Quốc hội

Cử tri Dương Anh Điền cho biết, tại Nghị quyết số 45, Bộ Chính trị đã giao cho thành phố Hải Phòng nhiệm vụ phấn đấu đến năm 2030 trở thành thành phố hàng đầu Đông Nam Á, đến năm 2045 là thành phố hàng đầu Châu Á và Thế giới. Xuất phát từ tư tưởng đó của Bộ Chính trị, cử tri này đề nghị: "Trong hệ thống các đô thị Việt Nam, chọn ra một số thành phố có điều kiện như Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, Hải Phòng… để xây dựng chiến lược căn cơ, bài bản là đầu tàu để cùng cả nước đưa Việt Nam thành quốc gia phát triển vào năm 2045".

Chủ tịch Quốc hội cho rằng, trong văn kiện Đại hội XIII đã hết sức coi trọng tư duy chiến lược, công cụ và chính sách để phát triển đô thị và kinh tế đô thị. Nếu chúng ta chỉ coi trọng công nghiệp hóa, hiện đại hóa mà không coi trọng đô thị hóa, thì bản thân hai "hóa" này cũng khó mà gắn kết được với nhau và thành công tốt đẹp được. Đây là vấn đề rất lớn của quốc gia. 75% động lực tăng trưởng trên thế giới là đô thị. Quyết sách của Trung ương là Bộ chính trị xây dựng đề án và có thể ban hành Nghị quyết trước. Trong quá trình tổ chức thực hiện sẽ rút kinh nghiệm để nâng lên thành nghị quyết Trung ương về vấn đề phát triển đô thị.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tại buổi tiếp xúc cử tri trực tuyến.

Trả lời ý kiến cử tri liên quan đến xây dựng khung tiêu chí nông thôn mới cho từng vùng, khu vực khác nhau để thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về giảm nghèo và xây dựng nông thôn mới, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhấn mạnh, Chính phủ sẽ không ban hành một tiêu chí cứng cho việc xây dựng nông thôn mới, mà chỉ ban hành khung cho huyện nông thôn mới nâng cao, huyện nông thôn mới kiểu mẫu và trên cơ sở thực tiễn và điều kiện từng địa phương thì phân cấp cho cấp tỉnh, cấp huyện mạnh mẽ hơn để quyết định các bộ khung tiêu chí sát hợp với điều kiện thực tế của địa phương.

"Thứ hai là về nguồn lực ấy kinh nghiệm trong 5 năm vừa rồi. Tại sao chúng ta giải quyết được hết tất cả nợ đọng xây dựng cơ bản là gần 16.000 tỷ đồng là vì chúng ta đã có kế sách huy động nguồn lực, cho để lại 8 % số tiền thu được từ đấu giá quỹ đất để tập trung cho công tác xây dựng nông thôn mới và cái này là tập trung về huyện, về tỉnh để điều hòa chung, khắc phục tình trạng, có những xã thì không có đất thì nợ đọng xây dựng cơ bản là nhiều, nhưng có những xã có đất thì nhu cầu đầu tư lại không lớn"- Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh.

Cử tri Vũ Duy Tùng băn khoăn về việc thực hiện các dự án liên quan đến giao thông theo Luật đầu tư công: "Để tránh áp lực cho nguồn vốn đầu tư công, kiến nghị Quốc hội sửa đổi pháp luật liên quan thu hút các nguồn vốn hợp pháp khác như PPP, ODA".

Trả lời vấn đề này, Chủ tịch Quốc hội cho rằng, Luật đầu tư công mới được sửa đổi, bổ sung vào năm 2019 và có hiệu lực vào năm 2020. Nhờ vừa tháo gỡ vướng mắc trong đầu tư công và vừa tổ chức quyết liệt việc triển khai giải ngân, năm 2020 lần đầu tiên trong 5 năm qua, chúng ta có tỷ lệ giải ngân của cả nước đạt trên 98 %. Một số vướng mắc thì chủ trương của Trung ương cũng như của Quốc hội và Chính phủ là tiếp tục rà soát các quy định pháp luật có liên quan đến đến đầu tư công, đến đầu tư tư nhân, đầu tư theo hình thức PPP, rà soát lại các quy định pháp luật về đầu tư, kinh doanh doanh nghiệp và nếu cần thiết có thể sử dụng một luật để sửa đổi, bổ sung nhiều luật. Những vướng mắc trong phạm vi nghị định thì sẽ dùng một nghị định sửa đổi nhiều nghị định, trách nhiệm của cấp nào thì cấp đó giải quyết.

Buổi tiếp xúc với hơn 200 điểm cầu và 5.000 cử tri tham dự.

Trả lời câu hỏi của cử tri về việc phát triển du lịch và kinh tế biển ở Bạch Long Vĩ và Cát Bà, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho rằng, việc này có ý nghĩa quan trọng đến quốc phòng, an ninh, nên phải gắn phát triển kinh tế biển với quốc phòng, bảo vệ hệ sinh thái, sinh quyển, giá trị thiên nhiên hiếm có. Hải Phòng cần lập quy hoạch định hướng để thu hút đầu tư theo chuỗi, sản phẩm du lịch từ các doanh nghiệp. Đặc biệt, Hải Phòng phải tránh hiện tượng phát triển kinh tế quá nóng gây ảnh hưởng đến môi trường, cảnh quan và xã hội./.

Lê Tuyết/VOV

Nguồn VOV: https://vov.vn/chinh-tri/chu-tich-quoc-hoi-tiep-xuc-truc-tuyen-cu-tri-hai-phong-voi-hon-200-diem-cau-880084.vov