Phát hành đặc biệt bộ tem bưu chính 'Kỷ niệm 100 năm ngày sinh nhà ngoại giao Nguyễn Cơ Thạch'

Nhằm tri ân và tôn vinh công lao của đồng chí Nguyễn Cơ Thạch, Bộ Thông tin và Truyền thông phối hợp với Bộ Ngoại giao phát hành đặc biệt bộ tem 'Kỷ niệm 100 năm sinh Nhà ngoại giao Nguyễn Cơ Thạch (1921-1998).

Tem bưu chính kỷ niệm 100 năm sinh nhà ngoại giao Nguyễn Cơ Thạch. (Nguồn: Bưu điện Việt Nam)

Tem bưu chính kỷ niệm 100 năm sinh nhà ngoại giao Nguyễn Cơ Thạch. (Nguồn: Bưu điện Việt Nam)

Việc phát hành tem góp phần nâng cao ý nghĩa các hoạt động kỷ niệm 100 năm sinh đồng chí Nguyễn Cơ Thạch. Bộ tem gồm 01 mẫu tem giá mặt 4.000đ, có khuôn khổ 32 x 43cm do họa sĩ Nguyễn Du (Tổng công ty Bưu điện Việt Nam) thiết kế theo phong cách đồ họa thể hiện chân dung Nhà ngoại giao Nguyễn Cơ Thạch ở vị trí trang trọng, phía sau nền là cờ Tổ quốc.

Nhà Ngoại giao Nguyễn Cơ Thạch - Nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao, tên thật là Phạm Văn Cương, sinh ngày 15/5/1921 tại xã Liên Minh, huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định - một vùng đất giàu truyền thống cách mạng.

Truyền thống quê hương, gia đình và quá trình nỗ lực rèn luyện qua nhiều khó khăn, thử thách trong sự nghiệp cách mạng đã hun đúc nên một Nguyễn Cơ Thạch khí phách và bản lĩnh.

Hơn 60 năm hoạt động cách mạng trên nhiều cương vị công tác quan trọng, trong đó hơn 40 năm cống hiến cho ngành Ngoại giao, đồng chí Nguyễn Cơ Thạch đã thể hiện là nhà ngoại giao kiệt xuất, có tầm nhìn chiến lược, bản lĩnh, sáng tạo, luôn đặt lợi ích quốc gia - dân tộc lên trên hết và có nhiều đóng góp to lớn trong lĩnh vực đối ngoại.

Là một nhà ngoại giao lỗi lạc, đồng chí có công đề xuất thực hiện đổi mới tư duy đối ngoại trong giai đoạn đầy biến động, góp phần đưa đất nước thoát khỏi thế bao vây, cô lập, từng bước mở rộng quan hệ đối ngoại và hội nhập quốc tế.

Đồng chí Nguyễn Cơ Thạch đã để lại những dấu ấn sâu đậm trong lịch sử ngoại giao thời đại Hồ Chí Minh, là tấm gương cho thế hệ đi sau noi theo về lòng kiên trung, đạo đức cách mạng, tầm nhìn, sáng tạo, bản lĩnh, dám nghĩ, dám làm.

Với những đóng góp to lớn đó, đồng chí được Đảng và Nhà nước trao trặng Huân chương Hồ Chí Minh, Huân chương Sao vàng và nhiều danh hiệu cao quý khác.

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/phat-hanh-dac-biet-bo-tem-buu-chinh-ky-niem-100-nam-ngay-sinh-nha-ngoai-giao-nguyen-co-thach-144890.html