Phát hành bộ tem 'Việt Nam Chào mừng năm ASEAN 2020'

Ngày 7/8, Bộ tem 'Việt Nam Chào mừng năm ASEAN 2020' vừa được Bộ Thông tin và Truyền thông chính thức phát hành, nhằm góp phần tuyên truyền về Năm Chủ tịch ASEAN 2020 với chủ đề 'Gắn kết và chủ động thích ứng'.

Được biết, bộ tem do họa sĩ Trần Thế Vinh thể hiện, nêu bật ý tưởng về một Hiệp hội Các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) đoàn kết phấn đấu vì sự thịnh vượng - phát triển và hòa bình.

Hình ảnh chính trên mẫu tem là Quốc kỳ của 10 nước ASEAN, được sắp xếp như hình dải lụa lượn vòng quanh biểu tượng của Hiệp hội. Điểm trên cùng của chuỗi 10 quốc kỳ là Quốc kỳ Việt Nam, thể hiện vai trò Chủ tịch ASEAN 2020. Sát cạnh Quốc kỳ Việt Nam là những con chim lạc, vốn là biểu tượng đẹp đẽ, linh thiêng ngàn đời của người Việt, tượng trưng cho ước mơ vươn cao, ý chí quyết tâm của các nước thành viên ASEAN trên con đường sáng tạo và phát triển, hướng đến tương lai đoàn kết, thống nhất.

Nổi bật trên hết là khối hình ảnh chính của mẫu tem được đặt trên màu nền xanh cô-ban, biểu tượng cho hòa bình của các quốc gia, dân tộc.

Bộ tem “Việt Nam Chào mừng năm ASEAN 2020” gồm 1 mẫu có giá mặt 4.000 đồng, khuôn khổ 37 x 37mm, được cung ứng trên mạng lưới bưu chính công cộng đến ngày 30/6/2022.

Mẫu tem “Việt Nam Chào mừng năm ASEAN 2020”.

Mẫu tem “Việt Nam Chào mừng năm ASEAN 2020”.

Trước đó, Bưu điện Việt Nam đã phát hành 7 bộ tem có chủ đề ASEAN, cụ thể bao gồm: Bộ tem “Việt Nam gia nhập Hiệp hội các nước Đông Nam Á (ASEAN)”, gồm 1 mẫu, phát hành ngày 5/8/1995; Bộ tem “Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ VI tại Hà Nội ’98”, gồm 1 mẫu, phát hành ngày 12/10/1998; Bộ tem “Tem phát hành chung ASEAN”, gồm 10 mẫu và 1 blốc, phát hành ngày 8/8/2007; Bộ tem “Việt Nam trong Cộng đồng ASEAN”, gồm 1 mẫu, phát hành ngày 27/10/2010; Bộ tem “Chào mừng Cộng đồng ASEAN”, gồm 1 mẫu và 1 blốc, phát hành ngày 7/8/2015; Bộ tem “Kỷ niệm 50 năm thành lập ASEAN (1967-2017)”, gồm 1 mẫu, phát hành ngày 8/8/2017 (được phát hành chung với các nước ASEAN theo đề án Tem ASEAN của bưu chính các nước ASEAN với chu kỳ 2 năm/lần); Bộ tem “Trang phục dân tộc”, gồm 1 mẫu, phát hành ngày 8/8/2019 (phát hành theo đề án Tem ASEAN của bưu chính các nước ASEAN).

Trong 25 năm qua, Việt Nam đã nhanh chóng hội nhập, tích cực, chủ động tham gia sâu rộng vào tất cả các lĩnh vực hợp tác của ASEAN, góp phần không nhỏ vào sự phát triển của Cộng đồng ASEAN. Và đến năm 2020, Việt Nam chính thức đảm nhận vai trò Chủ tịch ASEAN trong bối cảnh tình hình chính trị, an ninh thế giới có nhiều biến động. Bên cạnh đó, diễn biến phức tạp của dịch Covid-19 đã tác động tiêu cực đến mọi hoạt động đời sống, kinh tế - xã hội toàn cầu.

Tuy vậy, đây cũng như là cơ hội đặc biệt để Việt Nam nỗ lực vượt qua thử thách, dẫn dắt Cộng đồng ASEAN kịp thời hành động, chủ động thích ứng, kiểm soát dịch Covid-19; thúc đẩy hồi phục kinh tế, hợp tác nội khối; xây dựng Cộng đồng ASEAN vững mạnh theo các mục tiêu đã đặt ra...

Các bộ tem bưu chính về ASEAN là một kênh tuyên truyền hữu hiệu giúp nâng cao vị thế, uy tín của ASEAN nói chung và Việt Nam nói riêng trên trường quốc tế.

Thúy (TH)

Nguồn Pháp Luật Net: https://phapluatnet.nguoiduatin.vn/doi-song/ra-mat-bo-tem-viet-nam-chao-mung-nam-asean-2020-52832.html