Phát hành bộ tem Kỷ niệm 150 năm Anh hùng dân tộc Nguyễn Trung Trực hy sinh

Ngày 6-10, tại TP Rạch Giá, Bộ Thông tin và Truyền thông phối hợp UBND tỉnh Kiên Giang tổ chức lễ phát hành bộ tem đặc biệt 'Kỷ niệm 150 năm Ngày mất Nguyễn Trung Trực (1838 - 1868)'.

Bộ tem nhằm tưởng nhớ, tri ân Anh hùng dân tộc Nguyễn Trung Trực, giáo dục truyền thống yêu nước đến thế hệ trẻ. Tem có một mẫu do họa sĩ Phạm Quang Diệu của Tổng công ty Bưu điện Việt Nam thiết kế theo phong cách đồ họa với sự phối mầu chặt chẽ.

Mẫu tem khắc họa chân dung và khí phách hiên ngang, bất khuất của vị thủ lĩnh nghĩa quân phong trào khởi nghĩa chống ngoại xâm vào cuối thế kỷ 19 ở Nam Bộ, người đã lãnh đạo nghĩa quân làm nên những chiến công lừng lẫy, trong đó có trận đánh đốt cháy tàu Ét-pê-ran-xơ trên sông Nhật Tảo và tiêu diệt đồn Rạch Giá của thực dân Pháp. Tem có khuôn khổ 38 mm x 27 mm, giá mặt 3.000 đồng, được cung ứng trên toàn mạng bưu chính công cộng từ ngày 6-10-2018 đến 30-6-2020.

Công khai kết quả kiểm tra dự án Khu dân cư Nam Dĩnh Kế (Bắc Giang)

Văn phòng Chính phủ vừa có văn bản truyền đạt ý kiến của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình về kết quả kiểm tra, rà soát quá trình thực hiện Dự án Khu dân cư phía nam phường Dĩnh Kế, TP Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang. Phó Thủ tướng đồng ý với báo cáo kết quả kiểm tra, rà soát quá trình thực hiện Dự án tại Văn bản số 1502/VC-TTCP ngày 7-9-2018 của Thanh tra Chính phủ.

Phó Thủ tướng yêu cầu UBND tỉnh Bắc Giang tổ chức thực hiện theo quy định của pháp luật về các kết luận nêu tại báo cáo của Thanh tra Chính phủ; tổ chức tuyên truyền, vận động, thuyết phục công dân chấp hành pháp luật, không để công dân tiếp tục khiếu kiện lên T.Ư. Thanh tra Chính phủ công khai kết quả kiểm tra, rà soát; theo dõi, giám sát, tổng hợp kết quả thực hiện của UBND tỉnh Bắc Giang, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 31-12-2018.

Khai mạc Đại hội thể thao người khuyết tật châu Á 2018

Tối 6-10, Đại hội thể thao người khuyết tật châu Á (ASIAN PARA Games) lần thứ ba 2018 đã khai mạc tại In-đô-nê-xi-a. Tham dự lễ khai mạc có Tổng thống In-đô-nê-xi-a Giô-cô Uy-đô-đô, Chủ tịch Ủy ban Pa-ra-lim-pích châu Á Ma-dít Na-xít.

Tại lễ khai mạc, Ban tổ chức Đại hội thể thao người khuyết tật châu Á đã tưởng nhớ những nạn nhân của vụ sóng thần vừa xảy ra và khẳng định sẽ quyết tâm tổ chức thành công đại hội để an ủi và lấy lại tinh thần cho những người vừa bị ảnh hưởng bởi thiên tai.

Đại hội thể thao người khuyết tật châu Á 2018 thu hút 2.832 vận động viên của 43 quốc gia và vùng lãnh thổ tranh tài ở 531 nội dung thuộc 18 môn thể thao. Đoàn Việt Nam tham dự đại hội với 79 thành viên trong đó có 53 VĐV tranh tài bảy bộ môn gồm: bơi, điền kinh, cử tạ, cờ vua, cầu lông, bóng bàn và giu-đô.

Trong ngày hôm qua, các vận động viên cũng đã thi đấu ba môn là cầu lông, bóng bàn và bóng rổ xe lăn.

Đưa vào hoạt động nhà máy điện mặt trời công suất 35 MW

Sau chín tháng thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị, Nhà máy Điện mặt trời TTC Phong Điền (xã Điền Lộc, huyện Phong Điền, Thừa Thiên - Huế) đã chính thức đưa vào hoạt động với công suất 35 MW, sản lượng khoảng 60 triệu kW giờ/năm. Dự án do Tập đoàn Thành Thành Công và Công ty cổ phần Điện Gia Lai làm chủ đầu tư, được xây dựng trên khu đất 45 ha, tổng mức đầu tư gần 1.000 tỷ đồng. Đây là nhà máy điện mặt trời có công suất 35 MW đầu tiên được khánh thành tại Việt Nam. Dự kiến đến năm 2019, Nhà máy này sẽ mở rộng quy mô thêm công suất 29,5 MW với diện tích 38,5 ha, đáp ứng được một phần nhu cầu tiêu thụ điện năng trong tương lai.

Trao giải thưởng Cuộc thi “Khoảnh khắc tình nguyện”

Sáng 6-10, tại Hà Nội, Cổng thông tin điện tử T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và Bảo tàng Tuổi trẻ Việt Nam phối hợp tổ chức Lễ trao giải Cuộc thi ảnh “Khoảnh khắc tình nguyện” năm 2018. Diễn ra từ ngày 25-6 đến 31-8 vừa qua, cuộc thi đã nhận được sự tham gia của 1.140 tác giả, với hơn 7.000 tấm ảnh gửi dự thi; hơn 25 nghìn lượt theo dõi và hơn 3,2 triệu lượt tiếp cận trang tin chính thức của Cuộc thi trên mạng xã hội. Giải nhất đã được trao tặng cho tác phẩm “Tuổi trẻ Vân Hồ - Tình nguyện, xung kích hướng về cơ sở” của tác giả Nguyễn Mạnh Hải, Đài Truyền thanh - Truyền hình huyện Vân Hồ (Sơn La).

Tại buổi lễ, Ban Tổ chức còn trao một giải nhì, ba giải ba, năm giải khuyến khích, một giải phong trào tặng các tác giả, nhóm tác giả. Trước đó, hằng tuần trong thời gian diễn ra cuộc thi, Ban Tổ chức đã trao giải thưởng tuần tặng 10 tác phẩm có số lượt bình chọn cao nhất tại trang tin chính thức của cuộc thi trên mạng xã hội.

PV

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/xahoi/item/37840202-phat-hanh-bo-tem-ky-niem-150-nam-anh-hung-dan-toc-nguyen-trung-truc-hy-sinh.html