Phát hành bộ tem kỷ niệm 100 năm sinh nhà ngoại giao Nguyễn Cơ Thạch

Chiều ngày 14/5, tại Hà Nội, Bộ Thông tin và Truyền thông phối hợp với Bộ Ngoại giao long trọng tổ chức lễ phát hành bộ tem 'Kỷ niệm 100 năm sinh nhà ngoại giao Nguyễn Cơ Thạch (1921-1998)' nhằm tri ân và tôn vinh công lao của đồng chí Nguyễn Cơ Thạch đối với sự nghiệp cách mạng Việt Nam.

Bộ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Mạnh Hùng và Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn ký phát hành bộ tem - Ảnh: VGP/Hải Minh

Bộ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Mạnh Hùng và Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn ký phát hành bộ tem - Ảnh: VGP/Hải Minh

Tham dự buổi lễ có đại diện gia đình đồng chí Nguyễn Cơ Thạch, lãnh đạo và đại diện các Bộ: Thông tin và Truyền thông, Ngoại giao, Văn phòng Chính phủ.

Bộ tem gồm một mẫu tem, có khuôn khổ 32 x 43 mm, do họa sĩ Nguyễn Du (Tổng công ty Bưu điện Việt Nam) thiết kế theo phong cách đồ họa thể hiện chân dung nhà ngoại giao Nguyễn Cơ Thạch ở vị trí trang trọng, phía sau nền là cờ Tổ quốc.

Bộ tem được cung ứng trên mạng bưu chính công cộng từ ngày 14/5/2021 đến ngày 31/12/2022.

Phát biểu tại buổi lễ, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Phạm Anh Tuấn cho biết bộ tem được thể hiện bằng ngôn ngữ hội họa đặc trưng và sự phối mầu chặt chẽ với khuôn khổ đứng.

Bằng bút pháp tả thực, họa sĩ Nguyễn Du thể hiện hình tượng chân dung đồng chí Nguyễn Cơ Thạch, nhà lãnh đạo có tầm chiến lược nhưng rất dung dị, gần gũi, tràn đầy tự tin, lạc quan và bản lĩnh. Trên nền tem phía sau là lá cờ Tổ quốc thân yêu, tượng trưng cho mục đích cao cả mà đồng chí Nguyễn Cơ Thạch luôn hướng tới.

Nhà Ngoại giao Nguyễn Cơ Thạch, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao, tên thật là Phạm Văn Cương, sinh ngày 15/5/1921 tại xã Liên Minh, huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định - một vùng đất giàu truyền thống cách mạng.

Trong suốt cuộc đời cách mạng của mình, đồng chí Nguyễn Cơ Thạch đã được Đảng và Nhà nước tin tưởng, giao nhiều trọng trách. Đồng chí tham gia đấu tranh cách mạng từ rất sớm, bị thực dân Pháp kết án 5 năm tù và được kết nạp vào Đảng Cộng sản Đông Dương năm 1943 trong nhà tù Sơn La.

Tháng 9/1945, đồng chí về công tác tại Bộ Quốc phòng và giữ chức vụ Chánh Văn phòng Quân ủy Trung ương, Bí thư đảng ủy các cơ quan Bộ Quốc phòng và Tổng tư lệnh (1947-1949).

Sau đó, đồng chí chuyển sang công tác chính quyền và Đảng vụ, làm Phó Bí thư rồi Quyền Bí thư tỉnh ủy kiêm Chủ tịch Ủy ban Kháng chiến Hành chính tỉnh Hà Đông (5/1949 đến 5/1951); Ủy viên Đảng Đoàn và Ủy viên Ủy ban Kháng chiến hành chính Liên khu 3, Bí thư Đảng ủy các cơ quan của Liên khu (1949-1954).

Từ năm 1954, đồng chí chuyển sang công tác trong ngành ngoại giao và lần lượt đảm nhiệm các chức vụ Chánh Văn phòng Bộ Ngoại giao (1954-1956), Tổng Lãnh sự nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa tại Cộng hòa Ấn Độ (1956-1960); Thứ trưởng Bộ Ngoại giao và Ủy viên Đảng đoàn Bộ Ngoại giao (8/1960-5/1979); Quyền Trưởng đoàn Đoàn đại biểu Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa tại Hội nghị Genève về Lào (1961-1962); Thứ trưởng Bộ Ngoại giao phụ trách công tác đấu tranh chống Mỹ (từ 1964).

Tháng 5/1979, đồng chí làm Quốc vụ khanh Bộ Ngoại giao (hàm Bộ trưởng), rồi Bộ trưởng Bộ Ngoại giao từ tháng 1 năm 1980; Phó Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng (Phó Thủ tướng) kiêm Bộ trưởng Bộ Ngoại giao (tháng 2 năm 1987-1991).

Đồng chí là Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng từ tháng 12/1976 đến năm 1991, Ủy viên dự khuyết Bộ Chính trị từ năm 1982, Ủy viên chính thức Bộ Chính trị khóa VI (1986-1991), phụ trách Ban Đối ngoại Trung ương Đảng.

Hơn 60 năm hoạt động cách mạng trên nhiều cương vị công tác quan trọng, đồng chí Nguyễn Cơ Thạch đã có nhiều đóng góp xuất sắc vào sự nghiệp cách mạng chung của đất nước.

Là nhà ngoại giao lỗi lạc với dấu ấn hơn 40 năm cống hiến cho ngành, phong cách ngoại giao Nguyễn Cơ Thạch là bài học, là kinh nghiệm quý báu đối với tầng lớp kế cận và với cả thế hệ trẻ sau này.

Bên cạnh đó, đồng chí cũng là người có công lớn trong đề xuất và thực hiện đổi mới tư duy đối ngoại, góp phần đưa đất nước thoát thế bao vây, cô lập, từng bước mở rộng quan hệ đối ngoại và hội nhập quốc tế.

Ghi nhận những cống hiến to lớn của đồng chí Nguyễn Cơ Thạch, nhất là trong lĩnh vực đối ngoại, Đảng và Nhà nước trao tặng Huân chương Hồ Chí Minh, Huân chương Sao Vàng và nhiều danh hiệu cao quý khác cho đồng chí.

Hải Minh

Nguồn Chính Phủ: http://baochinhphu.vn/thoi-su/phat-hanh-bo-tem-ky-niem-100-nam-sinh-nha-ngoai-giao-nguyen-co-thach/431218.vgp