Phát hành bộ sách về ba danh họa nổi tiếng thế giới

'Bộ danh họa Larousse' là bộ sách gồm cuốn Paul Gauguin của tác giả Laure-Caroline Semmer, Claude Monet và Vincent Van Gogh của tác giả Gérard Denizeau, thuộc Tủ sách hội họa của Omega+.

Bộ danh họa Larousse nằm trong chuỗi tác phẩm giới thiệu về cuộc đời và sự nghiệp của các danh họa nổi tiếng, được mua bản quyền từ Nhà xuất bản Larousse của Pháp – đơn vị có truyền thống 150 năm trong lĩnh vực biên soạn, xuất bản từ điển và bách khoa toàn thư với các tác phẩm đã trở thành tài liệu tham khảo phổ biến tại Pháp và trên thế giới. Đây cũng là bộ sách quan trọng trong chuỗi tác phẩm về các tác giả và tác phẩm hội họa nổi tiếng, thuộc tủ sách nghệ thuật của Omega+.

Bộ danh họa Larousse. (Nguồn: Omega+)

Bộ danh họa Larousse. (Nguồn: Omega+)

Laure-Caroline Semmer (1976) – tác giả cuốn Paul Gauguin – là giảng viên môn lịch sử nghệ thuật tại Paris, đặc biệt tại Đại học Paris I – Pantheon-Sorbonne. Cô là tác giả của một luận án viết về các tác phẩm của danh họa Cézanne, cùng nhiều tác phẩm tham khảo về hội họa đã được Larousse xuất bản.

Trong cuốn sách Paul Gaugin, tác giả Semmer mang tới cho độc giả những phân tích chi tiết về cuộc đời, tính cách và con người, cũng như phong cách, quan điểm của Gauguin. Được minh họa bằng rất nhiều hình ảnh về các tác phẩm của vị họa sĩ vĩ đại, cuốn sách có thể mang tới cái nhìn rõ hơn về hành trình qua lại của Gauguin giữa nước Pháp và vùng Tahiti, cùng nhiều lý luận chặt chẽ giúp người đọc hiểu vai trò của trí tưởng tượng cùng những giấc mơ trong sự nghiệp nghệ thuật của Gauguin.

Là một nhà du hành đích thực, Paul Gauguin ghi tên mình vào danh sách các họa sĩ Pháp vĩ đại nhất thế kỷ XIX như người mở đường cho nghệ thuật hiện đại. Ở Gauguin, ta thấy dấu vết của trường phái Tượng trưng, trường phái Ấn tượng, phong cách Điểm màu, nhưng trên hết, ông không hoàn toàn đi theo trào lưu nào trong số đó. Nổi tiếng với những bức chân dung phụ nữ Tahiti hay Breton sặc sỡ, khoa trương, Gauguin khám phá gần như mọi ngóc ngách của nghệ thuật: vẽ, in khắc lõm, điêu khắc, gốm sứ… Sự nghiệp của ông là hành trình không ngừng làm mới bản thân với mục đích cuối cùng là tạo ra bảng màu độc nhất cũng như khía cạnh riêng mà ông vừa là nhà tiên phong vừa là một bậc thầy.

Tác giả của 2 cuốn Claude Monet và Vincent Van Gogh – Gérard Denizeau (25/10/1953) cũng là nhà nghiên cứu lịch sử nghệ thuật, nhà âm nhạc và cây viết người Pháp với một khối lượng đồ sộ các tác phẩm thuộc đủ thể loại: tiểu thuyết, thơ ca, báo chí, sách về mỹ thuật và âm nhạc. Ông từng sản xuất rất nhiều chương trình cho kênh radio France Culture từ năm 1992 đến năm 1993.

Qua những phân tích và minh họa về 45 kiệt tác lớn nhất của Claude Monet và Vincent Van Gogh trong mỗi cuốn sách, Denizeau sẽ giúp người đọc hiểu thêm về cuộc đời, sự nghiệp cũng như lý do vì sao qua gần 2 thế kỷ, Monet cũng như Van Gogh vẫn luôn là một trong số các danh họa được công chúng yêu thích nhất.

Bị chứng thần kinh giày vò, Vincent Van Gogh đã tự kết liễu đời mình ở tuổi 37, điều đó cũng đã đủ tạo nên huyền thoại về ông: người từng vô danh trong suốt cuộc đời của mình và chỉ được công nhận là một trong những danh họa vĩ đại nhất thế kỷ XIX sau khi đã qua đời. Còn với Monet, không một nghệ sĩ thế kỷ XX nào không dành lòng kính trọng và tôn vinh tới ông, nhà tiên phong, người dẫn dắt phong trào nghệ thuật lớn nhất thời bấy giờ – hội họa Ấn tượng.

Mỗi tác phẩm được giới thiệu trong sách đều đi kèm thông tin về hoàn cảnh sáng tác, thời gian thực hiện; chi tiết về kích thước, chất liệu, kỹ thuật vẽ, nơi lưu giữ; cùng nội dung chìa khóa để hiểu điều nghệ sĩ muốn thể hiện, các trích dẫn gợi ra tầm quan trọng của tác phẩm trong lịch sử nghệ thuật. Cả hai cuốn sách đề được trình bày rõ ràng, mạch lạc, chia làm hai phần: cuộc đời và những kiệt tác, giúp những người yêu thích hai vị danh họa hiểu hơn về cuộc đời và các tác phẩm mà hai huyền thoại hội họa để lại.

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/phat-hanh-bo-sach-ve-ba-danh-hoa-noi-tieng-the-gioi-130326.html