Phạt hàng chục người né chốt kiểm soát để tập trung vui chơi

Một nhóm 23 người ở Đà Nẵng bị chính quyền xử phạt mỗi người 200.000 đồng do né chốt kiểm soát, tập trung vui chơi ở vùng núi thuộc xã Hòa Bắc.

Ngày 4-4, UBND xã Hòa Bắc, huyện Hòa Vang, TP Đà Nẵng cho biết đơn vị vừa ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với 23 trường hợp, mức phạt 200.000 đồng mỗi người do vi phạm Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về các biện pháp cấp bách phòng, chống Covid-19.

Trước đó, ngày 2-4, nhóm 23 người trên là các thanh niên chủ yếu đến từ quận Hải Châu, quận Liên Chiểu - TP Đà Nẵng đã rủ nhau tập trung lên vùng núi xã Hòa Bắc để vui chơi. Nhóm này né chốt kiểm soát bằng cách vượt qua đường cao tốc La Sơn - Túy Loan (thuộc địa phận huyện Hòa Vang) đang xây dựng. Sau đó, nhóm trên tập trung vui chơi tại các khu vực khe Đào, trạm sông Nam, khu tái định cư Giàn Bí... thuộc xã Hòa Bắc.

Né chốt kiểm soát để tập trung ăn chơi, nhiều người ở Đà Nẵng bị phạt 200.000 đồng. Ảnh: Văn Hoài

Né chốt kiểm soát để tập trung ăn chơi, nhiều người ở Đà Nẵng bị phạt 200.000 đồng. Ảnh: Văn Hoài

Cơ quan chức năng xã Hòa Bắc đã phát hiện và tiến hành lập biên bản xử phạt đối với 23 người. Đồng thời, chính quyền xã Hòa Bắc cũng gửi thông báo vi phạm về nơi cư trú để địa phương phối hợp giám sát.

Để phòng chống dịch Covid-19, TP Đà Nẵng đã lập 7 chốt kiểm soát tại các cửa ngõ ra vào TP. Các quận, huyện ở Đà Nẵng cũng lập nhiều chốt chặn ở khu vực có địa điểm thu hút người tham quan, dã ngoại như đèo Hải Vân, bán đảo Sơn Trà..để ngăn chặn người dân tụ tập vui chơi.

B.Vân

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/thoi-su/da-nang-phat-hang-chuc-nguoi-ne-chot-kiem-soat-de-tap-trung-vui-choi-20200404175655576.htm