Phát hãi người xưa 'cuồng' xem thử hạt nhân mà không biết hậu quả

Theo một thống kê, từ năm 1945 - 2008, Mỹ tiến hành hơn 1.000 vụ thử hạt nhân. Trong một số vụ thử nghiệm vũ khí hạt nhân, hàng ngàn người đứng xem mà không hay biết tác hại khôn lường của việc đang làm sẽ khiến bản thân bị nhiễm phóng xạ.

Mỹ là một trong những nước tiến hành nhiều vụ thử hạt nhân nhất thế giới. Một thống kê cho thấy từ năm 1945 - 2008, Mỹ tiến hành hơn 1.000 vụ thử vũ khí nguyên tử.

Mỹ là một trong những nước tiến hành nhiều vụ thử hạt nhân nhất thế giới. Một thống kê cho thấy từ năm 1945 - 2008, Mỹ tiến hành hơn 1.000 vụ thử vũ khí nguyên tử.

Trong số này, nhiều vụ thử vũ khí hạt nhân được Mỹ tiến hành với sự theo dõi của vài trăm cho đến vài nghìn người.

Nhiều quan chức quân đội, nhà khoa học, nhiếp ảnh gia, binh sĩ... đến khu vực thử nghiệm để xem và theo dõi các vụ vũ khí nguyên tử diễn ra như thế nào.

Tại đó, họ chứng kiến vũ khí hạt nhân được kích nổ tạo ra đám mây hình nấm khổng lồ.

Theo đó, hàng ngàn người chứng kiến các vụ thử hạt nhân ở khoảng cách gần mà không hay biết việc làm đó sẽ khiến bản thân gặp nguy hiểm.

Nguyên do là bởi những vụ thử nghiệm vũ khí hạt nhân phát tán ra môi trường xung quan lượng lớn phóng xạ độc hại.

Khi con người tiếp xúc với phóng xạ từ các vụ nổ hạt nhân sẽ ảnh hưởng lớn đến sức khỏe như mắc một số bệnh nguy hiểm như ung thư.

Do không biết ảnh hưởng của những vụ nổ hạt nhân, nhiều người vô tư theo dõi sự kiện nguy hiểm này.

Cho đến nay, giới chức Mỹ không tiết lộ con số chính xác về những người bị ảnh hưởng do nhiễm phóng xạ khi xem các vụ thử nghiệm hạt nhân.

Thậm chí, một số người nhiễm phóng xạ mà không hề hay biết nguyên nhân thực sự bởi khi ấy không được các chuyên gia cảnh báo mức độ độc hại của các vụ thử hạt nhân.

Mời độc giả xem video: Toàn cảnh những lần thử hạt nhân của Triều Tiên. Nguồn: VTC1.

Tâm Anh (theo amusingplanet)

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/kho-tri-thuc/phat-hai-nguoi-xua-cuong-xem-thu-hat-nhan-ma-khong-biet-hau-qua-1403986.html