Phật giáo Việt Nam luôn gắn bó cùng dân tộc

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình nhấn mạnh: Phật giáo Việt Nam ngày nay đã thể hiện tinh thần nhập thế, luôn gắn bó cùng Đảng, Nhà nước và nhân dân thực hiện nhiều hoạt động chung, mang lại một xã hội nhân ái, nhân hòa, góp phần xây dựng, phát triển đất nước.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình mừng Đại lễ Phật đản 2020 - Phật lịch 2564

Sáng 6/5, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình đã đến thăm và chúc mừng Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tại chùa Quán Sứ nhân đại lễ Phật đản 2020 - Phật lịch 2564.

Cùng đi có Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Ngô Thị Thanh Hằng.

Thay mặt Chính phủ, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình chúc mừng quý vị giáo phẩm Giáo hội Phật giáo Việt Nam cùng các tăng ni, phật tử sức khỏe, đón mùa Phật đản an lành, hạnh phúc; tiếp tục đồng hành với dân tộc với phương châm “Đạo pháp - Dân tộc - Chủ nghĩa xã hội”, xây dựng đất nước ngày càng cường thịnh.

Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình nhấn mạnh suốt chiều dài lịch sử, Phật giáo Việt Nam đã luôn gắn bó cùng dân tộc, cứu độ, cứu nạn chúng sinh, đóng góp tích cực vào sự phát triển chung của lịch sử dân tộc, đặc biệt trong cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc, thống nhất đất nước.

Phật giáo Việt Nam ngày nay đã thể hiện tinh thần nhập thế, luôn gắn bó cùng Đảng, Nhà nước và nhân dân thực hiện nhiều hoạt động chung, mang lại một xã hội nhân ái, nhân hòa, góp phần xây dựng, phát triển đất nước.

Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình khẳng định, Đảng, Nhà nước luôn tôn trọng quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của người dân, bảo đảm các hoạt động tôn giáo theo pháp luật, tạo điều kiện cho đồng bào có đạo và chức sắc các tôn giáo trong đó có Phật giáo thực hiện tốt việc tu hành chân chính và làm tròn bổn phận với đất nước.

Đề cập đến việc phòng chống dịch bệnh COVID-19, Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình cho biết, Việt Nam đã khá thành công trong việc khống chế dịch COVID-19 lây lan, được cộng đồng thế giới công nhận. Đạt được kết quả thành công, theo Phó Thủ tướng là nhờ sự chung sức, đoàn kết đồng lòng của cả hệ thống chính trị, người dân, sự đóng góp lớn của cộng đồng các tôn giáo tại Việt Nam, trong đó có Phật giáo.

Phó Thủ tướng bày tỏ mong muốn Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu sẽ cùng quý vị giáo phẩm Giáo hội Phật giáo Việt Nam tiếp tục động viên tăng ni, phật tử cùng toàn dân thực hiện tốt các giải pháp trong các chỉ thị của Thủ tướng về phòng chống dịch COVID-19….

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Ngô Thị Thanh Hằng chụp ảnh lưu niệm cùng các Hòa thượng.

Thay mặt Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam bày tỏ xúc động, trân trọng cảm ơn sự quan tâm, tình cảm tốt đẹp của lãnh đạo Đảng và Nhà nước, các ban, bộ, ngành trung ương, địa phương đối với các hoạt động của Giáo hội Phật giáo Việt Nam thời gian qua.

Theo Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu, từ đầu năm 2020, ngay sau khi có Chỉ thị của Thủ tướng về phòng chống dịch COVID-19, Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã chỉ đạo ban trị sự Phật giáo các tỉnh, thành cùng các tăng ni, phật tử trong cả nước ngừng tất cả các hoạt động lễ hội lớn, sinh hoạt lớn tại các chùa, cơ sở thiện nguyện. Giáo hội Phật giáo cũng kêu gọi tăng ni, phật tử đóng góp để ủng hộ Chính phủ mua vật tư, trang thiết bị, thuốc men phục vụ phòng chống dịch bệnh. Đồng thời khẳng định, Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam luôn tin tưởng và sát cánh cùng Đảng, Nhà nước, Chính phủ vận động tăng ni, phật tử làm mọi công việc ích đạo, lợi đời, góp phần thực hiện mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội dân chủ, công bằng, văn minh…/.

Tin, ảnh: Trung Anh

Nguồn ĐCSVN: http://dangcongsan.vn/tu-tuong-van-hoa/phat-giao-viet-nam-luon-gan-bo-cung-dan-toc-554195.html