Phật giáo tỉnh Thái Bình kêu gọi cứu trợ vùng lũ

Ngày 17-10 qua, ĐĐ.Thích Thanh Mẫn, Ủy viên Thường trực Ban Trị sự, Trưởng ban Từ thiện xã hội (TTXH) GHPGVN tỉnh Thái Bình đã ra thông báo về việc ủng hộ các tỉnh miền Trung bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi mưa lũ những ngày qua.

TT.Thích Thanh Định, Phó ban Thường trực BTS Phật giáo Thái Bình từ thiện vùng lũ phía Bắc năm 2018

Theo đó, Ban TTXH Phật giáo tỉnh kêu gọi chư tôn đức Tăng Ni BTS Phật giáo 8 huyện, thành phố; trụ trì các cơ sở tự viện, Phật tử, các nhà hảo tâm,… đồng hoan hỷ quan tâm hỗ trợ tịnh tài, tịnh vật nhằm chia sẻ kịp thời với đồng bào miền Trung đang chịu những đau thương mất mát do thiên tai bão lụt gây ra.

Việc kêu gọi trên theo tinh thần từ bi của người con Phật, truyền thống “Tương thân tương ái” của dân tộc Việt Nam và căn cứ Thông báo số 228/TB-HĐTS ngày 14-10-2020 của Hội đồng Trị sự, Nghị quyết phiên họp thường nguyệt tháng 8 ÂL của Thường trực BTS GHPGVN tỉnh.

Mọi đóng góp gửi về Văn phòng BTS GHPGVN tỉnh (Lê Đại Hành, P.Kỳ Bá, TP.Thái Bình) kể từ ngày ban hành thông báo này. Ban TTXH Phật giáo tỉnh sẽ tổ chức các chuyến đi cứu trợ trong thời gian sớm nhất.

Liên hệ đóng góp: Trưởng ban TTXH - ĐĐ.Thích Thanh Mẫn (ĐT: 0904.944.559).

Nhuận Nguyện

Nguồn Giác ngộ: https://giacngo.vn//vanhoa/2020/10/19/32c488/