Phật giáo quận Gò Vấp sẵn sàng cho đại hội chính thức vào sáng mai, 7-4

Chiều 6-4, Ban Trị sự GHPGVN quận Gò Vấp đã tổ chức phiên trù bị Đại hội đại biểu Phật giáo quận lần thứ X, nhiệm kỳ 2021-2026 tại chùa Huỳnh Kim (quận Gò Vấp, TP.HCM).

Quảng cáo

Phiên trù bị dưới sự chứng minh của Hòa thượng Thích Thiện Tâm, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Phó ban Trị sự GHPGVN TP.HCM, cùng chư tôn đức Ban Chứng minh Phật giáo quận Gò Vấp.

Nghi thức chào quốc kỳ, đạo kỳ, tưởng niệm

Nghi thức chào quốc kỳ, đạo kỳ, tưởng niệm

Chủ tọa đoàn có Hòa thượng Thích Nhật Lang, Trưởng ban Trị sự GHPGVN quận Gò Vấp; Thượng tọa Thích Thiện Quý, Phó ban kiêm Chánh Thư ký Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM; Thượng tọa Thích Quang Thạnh, Phó Thư ký kiêm Chánh Văn phòng Ban Trị sự TP.HCM; Đại đức Thích Trung Nguyện, Phó Thư ký Ban Trị sự, chư tôn đức Thường trực Ban Trị sự quận.

Về phía chính quyền có bà Trần Ngọc Thanh, Phó phòng nghiệp vụ I - Ban Tôn giáo TP.HCM; ông Thân Trọng Minh, Chủ tịch UBMTTTQVN quận Gò Vấp, cùng đại diện các cấp chính quyền quận.

Hòa thượng Thích Nhật Lang, Trưởng ban Tổ chức phát biểu khai mạc cho biết phiên trù bị nhằm chuẩn bị hoàn thiện các công tác tổ chức cho đại hội chính thức để suy cử nhân sự mới nhiệm kỳ 2021-2026.

Tại phiên trù bị, chư tôn đức Ban Tổ chức đã lần lượt cung thỉnh Ban Chứng minh, Chủ Tọa đoàn, Ban Thư ký, Ban Kiểm soát đại hội; Thông qua nội quy, báo cáo công tác chuẩn bị đại hội, trình dự thảo báo cáo tổng kết hoạt động Phật sự nhiệm kỳ 2016-2021, chương trình hoạt động Phật sự nhiệm kỳ X và thông qua nhân sự dự kiến nhiệm kỳ 2021-2026.

Chư tôn đức Ban Thư ký Phật giáo TP.HCM cũng đã góp ý về hình thức tổ chức, trang trí tại hội trường, về kịch bản đại hội, nội dung văn kiện để phiên chính thức đại hội diễn ra vào sáng 7-4 tại chùa Huỳnh Kim được thành tựu.

Hòa thượng Thích Thiện Tâm ban đạo từ chứng minh

Ban đạo từ chứng minh tại phiên trù bị, Hòa thượng Thích Thiện Tâm tán thán những thành tựu Phật giáo nhiệm kỳ 2016-2021. Tin tưởng nhân sự tiếp nối nhiệm kỳ mới sẽ hoàn thành tốt các Phật sự được Giáo hội giao phó.

Thượng tọa Thích Tắc Bạch, Chánh Thư ký Ban Trị sự GHPGVN quận Gò Vấp trình danh sách nhân sự dự kiến nhiệm kỳ X

Thượng tọa Thích Thiện Quý góp ý về công tác tổ chức cho đại hội chính thức

Thượng tọa Thích Quang Thạnh góp ý về hình thức trang trí, kịch bản đại hội

Hòa thượng Thích Giác Thuận góp ý về hoạt động của Ban Chứng minh trong nhiệm kỳ X

Chư tôn đức Ban Thư ký

Ban Kiểm soát

Đại biểu Phật giáo quận

Chư tôn đức Ni

Góp ý của chính quyền

Như Danh/Báo Giác Ngộ

Nguồn Giác ngộ: https://giacngo.vn/phat-giao-quan-go-vap-san-sang-cho-dai-hoi-chinh-thuc-vao-sang-mai-7-4-post55724.html