Phạt gần 20 triệu đồng đối với xe khách chở quá số người quy định

Trung tá Lê Văn Tiến, Đội trưởng Đội CSGT số 14, Phòng CSGT, Công an TP Hà Nội cho biết, đơn vị vừa lập biên bản xử phạt gần 20 triệu đồng đối với lái xe khách mang BKS BKS 18B-004.32 về lỗi chở quá số người quy định...

Trước đó, trang facebook Công an TP Hà Nội nhận được thông tin phản ánh của người dân chiếc xe khách BKS 18B-004.32 loại 29 chỗ ngồi, chạy vòng vo dừng đỗ, đón trả khách trên tuyến đường Giải Phóng, Pháp Vân. Đáng chú ý, mặc dù là xe khách 29 chỗ song lái xe liên tục nhồi nhét hành khách khiến cho số lượng khách trên xe tăng vọt, gây mất TTATGT.

Ngay sau khi nhận được thông tin và chỉ đạo, Đội CSGT số 14 đã kịp thời bố trí lực lượng “đón lõng” ô tô “nhồi” khách chạy tuyến Nam Định - Bến xe Giáp Bát, Hà Nội. Khoảng 17h30 chiều cùng ngày, tổ công tác của Đội CSGT số 14 đã phát hiện ô tô khách loại 29 chỗ BKS 18B-004.32 của nhà xe Gia Hưng chạy bến xe Giao Thủy - Giáp Bát và ngược lại, lưu thông về tới Ngã ba Pháp Vân - Giải Phóng. Qua dừng xe kiểm tra, CSGT xác định trong xe 29 chỗ lúc này có tới 45 người.

CSGT lập biên bản xử phạt lái xe vi phạm sau khi nhận được phản ánh của người dân trên trang facebook Công an TP Hà Nội

CSGT lập biên bản xử phạt lái xe vi phạm sau khi nhận được phản ánh của người dân trên trang facebook Công an TP Hà Nội

Tổ công tác đã lập biên bản lái xe về hành vi chở quá số người quy định. CSGT ước tính số tiền phạt lái xe và doanh nghiệp sở hữu xe khách lên đến gần 20 triệu đồng.

Qua sự việc, Công an TP Hà Nội khuyến cáo việc chủ xe, lái xe nhồi nhét khách là hành vi vi phạm pháp luật, gây mất an toàn giao thông. Người dân khi phát hiện xe khách chở quá quy định trên các tuyến về Hà Nội có thể phản ánh đến các lực lượng chức năng dưới nhiều hình thức khác nhau như: gọi điện đến "đường dây nóng" hoặc phản ánh trên trang thông tin facebook của Công an TP Hà Nội để lực lượng chức năng kịp thời kiểm tra, xử lý nghiêm vi phạm.

Hoàng Phong

Nguồn ANTĐ: http://anninhthudo.vn/oto-xe-may/phat-gan-20-trieu-dong-doi-voi-xe-khach-cho-qua-so-nguoi-quy-dinh/822181.antd