Lào không xử phạt lao động bất hợp pháp về nước để ngăn chặn Covid-19 lây lan

Nhằm ngăn chặn Covid-19 lây lan từ các nước láng giềng, đặc biệt là Thái Lan, Bộ Công an Lào đang kêu gọi công dân nước này từ Thái Lan trở về, gồm cả lao động bất hợp pháp, nên nhập cảnh tại các cửa khẩu chính thức mà không lo bị xử phạt.

Động thái này nhằm đảm bảo mọi trường hợp nhập cảnh vào Lào đều thực hiện thông qua cửa khẩu chính thức để được sàng lọc Covid-19, hạn chế đến mức thấp nhất tình trạng một số người xuất cảnh trái phép trước đây, nay vì sợ xử phạt mà vượt biên trái phép về nước, mang theo rủi ro lây lan dịch bệnh.

Lực lượng chức năng tuần tra trên sông Mekong, đoạn qua Tam Giác Vàng. Ảnh: KT

Lực lượng chức năng tuần tra trên sông Mekong, đoạn qua Tam Giác Vàng. Ảnh: KT

Theo đó, công dân Lào nhập cảnh về nước tại các cửa khẩu chỉ cần xuất trình đầy đủ giấy tờ tùy thân cần thiết. Những người xuất cảnh trái phép sang Thái Lan, nay về nước chỉ bị cảnh cáo mà không bị xử phạt như trước đây. Tuy nhiên, người nhập cảnh phải tuân thủ chặt chẽ quy định về phòng chống dịch Covid-19, bao gồm sàng lọc virus và cách ly bắt buộc 14 ngày. Cơ quan chức năng sẽ bố trí nhân viên y tế và phương tiện đến đón người dân tại các cửa khẩu và đưa đến trung tâm cách ly.

Các nhà chức trách Lào đang tăng cường kiểm soát biên giới để ngăn chặn người nhập cảnh trái phép vào Lào từ Thái Lan. Lực lượng quân đội và công an đang tăng cường các chuyến tuần tra trên sông Mekong theo biên giới với Thái Lan. Các phương tiện vận tải đường thủy cũng đã được lệnh dừng hoạt động ít nhất đến ngày 20/5 theo lệnh gia hạn phong tỏa của chính phủ./.

Vân Thiêng-Đặng Thùy/VOV-Vientiane

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-gioi/lao-khong-xu-phat-lao-dong-bat-hop-phap-ve-nuoc-de-ngan-chan-covid-19-lay-lan-856519.vov