Phát động ủng hộ Thiếu úy hi sinh khi làm nhiệm vụ

Ngày 6-3-2018, tin từ Công an tỉnh Gia Lai cho biết, vào sáng ngày 5-3-2018, tại lễ chào cờ đầu tháng, Đại tá Vũ Văn Lâu-Giám đốc Công an tỉnh Gia Lai đã có thư kêu gọi toàn thể cán bộ, chiến sỹ các đơn vị, địa phương trong toàn tỉnh cùng chung tay giúp đỡ gia đình Thiếu úy Bùi Minh Quý (sn 1993, quê xã Thanh Lương, huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam)-cán bộ phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ hy sinh trong khi làm nhiệm vụ.

"Hưởng ứng lời kêu gọi của Giám đốc Công an tỉnh, đông đảo cán bộ chiến sỹ đã tham gia quyên góp ủng hộ gia đình đồng chí Quý. Những tập thể, cá nhân có lòng hảo tâm không tham gia trực tiếp buổi lễ này có thể tiếp tục ủng trong thời gian từ ngày 5 đến ngày 8-3-2018, thông qua Đội Chính sách và Bảo hiểm, phòng Tổ chức cán bộ - Công an tỉnh Gia Lai, số điện thoại 0973.735.787", một cán bộ nói.

Hiện trường vụ cứu nạn cứu hộ mà anh Quý tham gia

Theo công an Gia Lai, anh Quý là người con duy nhất trong gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn khi bố bị bệnh kéo dài, mẹ sức khỏe yếu lại phải chăm sóc nuôi dưỡng cha mẹ già ở quê. Bà Trần Thị Chinh-mẹ của anh Quý bị bệnh tiểu đường. Ông Bùi Văn Hoan-bố của anh Quý mắc bệnh tâm thần đã lâu. Theo lời kể, anh Quý rất chịu khó và có ý chí vươn lên trong cuộc sống. Cụ thể, sau khi tốt nghiệp THPT, anh thi đậu vào một trường đại học song vì hoàn cảnh gia đình nên đã không học mà đi làm lơ xe kiếm tiền phụ giúp cha mẹ. Sau đó, Quý vào Gia Lai ở với một người họ hàng để tìm kiếm việc làm. Tại đây, người bà con thấy anh có nền tảng kiến thức phổ thông khá vững nên đã khuyên Quý thi vào Trường CAND để có công việc ổn định. Năm 2013, anh Quý thị đậu trung cấp phòng cháy chữa cháy. Ra trường, Quý được phân công về công tác tại Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh Gia Lai. Quá trình công tác, vì có sở trường bơi lội lại học chữa cháy, Quý đã tham gia cứu chữa hàng chục vụ cháy và sự cố tai nạn, tham gia cứu nạn các vụ nạn nhân mắc kẹt trên phương tiện giao thông trên địa bàn quản lý.

Đợt Tết Nguyên đán vừa qua, theo lịch thì anh có chế độ được nghỉ để về quê ăn Tết cùng gia đình song Quý đã xung phong nhận trực ở lại, tạo điều kiện để một đồng đội được về quê…

Trước đó, khoảng 14 giờ ngày 3-3-2018, xe tải chở mía biển số 78K-4985 do tài xế Trương Quang Vinh (sn 1977, trú thôn 3, xã Nghĩa An, thị xã An Khê) điều khiển đi ngang qua đập tràn ra nhà máy đường thị xã An Khê (phường Ngô Mây) nhưng do nước chảy mạnh nên xe bị chết máy. Lúc này, Thủy điện An Khê-Ka Nak đang xả nước làm xe bị kẹt lại, tài xế phải leo lên nóc xe mía kêu cứu. Nhận được tin báo, Đội Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu hộ cứu nạn Khu vực thị xã An Khê đã điều 1 xe cùng 6 cán bộ, chiến sĩ đến cứu hộ. Trong quá trình giải cứu tài xế, đồng chí Quý đã bị dòng nước chảy xiết cuốn xuống ngầm tràn. Đến 15 giờ 35 phút, lực lượng chức năng tiếp cận và vớt được thi thể của chiến sĩ Quý lên bờ. Riêng tài xế xe tải cũng đã được giải cứu an toàn.

Trước thành tích trên, Giám đốc Công an tỉnh Gia Lai đã ký quyết định thăng cấp bậc hàm từ Thượng sỹ lên Thiếu úy trước thời hạn, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh cũng quyết định truy tặng huy hiệu “Tuổi trẻ dũng cảm” cho anh Quý.

Nguồn TNMT: http://baotainguyenmoitruong.vn/xa-hoi/phat-dong-ung-ho-thieu-uy-hi-sinh-khi-lam-nhiem-vu-1250096.html