Phát động trồng cây 'Vì một Việt Nam xanh'

Ngày 26-3, tại Trung đoàn 43, Sư đoàn 395, Quân khu 3 ở huyện Hải Hà, tỉnh Quảng Ninh, Bộ Tư lệnh Quân khu 3 phối hợp tỉnh Quảng Ninh và huyện Hải Hà phát động lễ hưởng ứng trồng một tỷ cây xanh 'Vì một Việt Nam xanh' năm 2021.

Ngày 26-3, tại Trung đoàn 43, Sư đoàn 395, Quân khu 3 ở huyện Hải Hà, tỉnh Quảng Ninh, Bộ Tư lệnh Quân khu 3 phối hợp tỉnh Quảng Ninh và huyện Hải Hà phát động lễ hưởng ứng trồng một tỷ cây xanh "Vì một Việt Nam xanh" năm 2021.

Trung tướng Vũ Hải Sản, Ủy viên T.Ư Ðảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng tham dự lễ phát động.

Giai đoạn 2021 - 2025, Quân khu 3 đặt mục tiêu tổ chức trồng hơn 300 ha rừng phủ xanh đất quốc phòng; hơn một triệu cây xanh, trong đó hơn 900 nghìn cây lấy gỗ và cây môi trường; hơn 100 nghìn cây ăn quả.

Ðược biết, hằng năm lực lượng vũ trang chín tỉnh, thành phố trực thuộc Quân khu 3 thường xuyên phát động trồng gần 200 nghìn cây các loại; riêng Tết trồng cây đầu xuân năm 2021 toàn Quân khu đã trồng gần 182 nghìn cây, trong đó hơn 13 nghìn cây ăn quả, gần 170 nghìn cây môi trường.

Sáng 26-3, trong chuỗi hoạt động của Giải Vô địch quốc gia Marathon và cự ly dài Báo Tiền Phong lần thứ 62-2021 do tỉnh Gia Lai đăng cai tổ chức trong hai ngày 27 và 28-3, UBND tỉnh Gia Lai phối hợp với Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam (Agribank), Báo Tiền Phong, tổ chức lễ phát động trồng cây "Vì một Việt Nam xanh" tại khu vực cầu treo khuôn viên Biển Hồ (xã Biển Hồ, TP Pleiku). Dịp này, Báo Tiền Phong cùng Agribank đã trao cho Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Gia Lai hơn 1,2 tỷ đồng để mua cây giống trồng phân tán trong năm 2021 trên địa bàn tỉnh Gia Lai.

Ngoài ra, Agribank cũng trao tặng tỉnh Gia Lai 5 tỷ đồng để triển khai các hoạt động an sinh xã hội. Sau lễ phát động, các đồng chí lãnh đạo tỉnh Gia Lai, Báo Tiền Phong, nhà tài trợ cùng đại diện một số sở, ngành, địa phương và nhân dân TP Pleiku, huyện Chư Păh đã trồng 200 cây thông ba lá tại khu vực cầu treo khuôn viên Biển Hồ.

Hưởng ứng chương trình trồng một tỷ cây xanh và phát động của Tổng công ty Ðiện lực miền bắc về chủ trương trồng 10 nghìn cây xanh trong năm 2021, ngày 26-3, Công ty Ðiện lực Ðiện Biên phối hợp với Ban Quản lý dự án xây dựng điện miền bắc tổ chức trồng cây tại khuôn viên Nhà máy Thủy điện Nậm Pay thuộc xã Nà Tòng, huyện Tuần Giáo, tỉnh Ðiện Biên. Theo đó, trong đợt này Công ty Ðiện lực Ðiện Biên sẽ trồng 1.010 cây xanh gồm: sao đen, ban, sưa và một số loại cây ăn quả trong khu vực khuôn viên Nhà máy Thủy điện Nà Tòng.

PV

Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.com.vn/tin-tuc-xa-hoi/phat-dong-trong-cay-vi-mot-viet-nam-xanh--639912/