Phát động trồng cây chắn sóng, bảo vệ môi trường

Ngày 18-9, tại bãi biển Cồn Nổi, huyện Kim Sơn, BĐBP Ninh Bình phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Ninh Bình tổ chức lễ phát động trồng cây chắn sóng, bảo vệ môi trường. Tại buổi lễ, đoàn viên, thanh niên (ĐVTN) hai đơn vị và ĐVTN địa phương đã trồng được 10 nghìn cây xanh tại bãi biển Cồn Nổi.

Trung tá Đỗ Vĩnh Thăng phát động lễ trồng cây chắn sóng, bảo vệ môi trường. Ảnh: Viết Hà

Trung tá Đỗ Vĩnh Thăng phát động lễ trồng cây chắn sóng, bảo vệ môi trường. Ảnh: Viết Hà

Phát động lễ trồng cây chắn sóng, bảo vệ môi trường, Trung tá Đỗ Vĩnh Thăng, Chính ủy BĐBP Ninh Bình cho biết, Việt Nam là quốc gia ven biển, có bờ biển dài hơn 3.260km, với vùng biển rộng hơn 1 triệu km2. Biển là tiềm năng, thế mạnh cho phát triển kinh tế - xã hội và quốc phòng - an ninh. Để chủ động phòng ngừa biến đổi khí hậu, giảm nhẹ thiệt hại do bão, nước biển dâng, sạt lở bờ biển, đảm bảo an toàn cho hệ thống đê biển, cải thiện môi trường sinh thái góp phần phát triển bền vững đất ven biển, BĐBP tỉnh phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phát động trồng cây chắn sóng bảo vệ môi trường biển.

Đây là hoạt động có ý nghĩa sâu sắc, là trách nhiệm không chỉ với mỗi địa phương, mà còn là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, của các tầng lớp nhân dân cùng chung tay, góp sức để bảo vệ môi trường biển.

Đoàn viên, thanh niên BĐBP, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và địa phương tại lễ phát động trồng cây chắn sóng, bảo vệ môi trường. Ảnh: Viết Hà

Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Vũ Nam Tiến và Đại tá Đoàn Đức Hoàn, Chỉ huy trưởng BĐBP Ninh Bình trồng cây tại lễ phát động. Ảnh: Viết Hà

Cán bộ, chiến sĩ BĐBP Ninh Bình và cán bộ Kiểm lâm Ninh Bình trồng cây bảo vệ môi trường. Ảnh: Viết Hà

Đoàn viên, thanh niên địa phương tham gia trồng cây chắn sóng, bảo vệ môi trường. Ảnh: Viết Hà

Vì cuộc sống bình yên, vì biển - đảo thân yêu, Trung tá Đỗ Vĩnh Thăng kêu gọi, cấp ủy chính quyền địa phương các cấp, mọi người dân tích cực tham gia trồng cây vùng ven biển, vùng đất trống, đồi trọc, chắn gió, chắn sóng bảo vệ môi trường biển, bảo vệ đê biển, chống xói mòn, chống cát bay… Tích cực tham gia trồng rừng, bảo vệ rừng, ngăn chặn tình trạng chặt phá, đốt rừng, khai thác rừng trái pháp luật, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, xóa đói, giảm nghèo, nâng cao thu nhập; đặc biệt, cải thiện chất lượng cuộc sống cho nhân dân, giữ gìn môi trường sống bền vững cho con cháu muôn đời sau.

Viết Hà

Nguồn Biên Phòng: http://bienphong.com.vn/phat-dong-trong-cay-chan-song-bao-ve-moi-truong/