Phát động toàn dân tập luyện môn bơi, phòng chống đuối nước năm 2020

Tại bể bơi P. Điện Nam Trung, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam, Tổng cục Thể dục Thể thao vừa phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Nam cùng nhãn hàng Nestle Milo tổ chức Lễ phát động toàn dân tập luyện môn bơi, phòng chống đuối nước năm 2020.

Tại bể bơi P. Điện Nam Trung, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam, Tổng cục Thể dục Thể thao vừa phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Nam cùng nhãn hàng Nestle Milo tổ chức Lễ phát động toàn dân tập luyện môn bơi, phòng chống đuối nước năm 2020.

Tổ chức dạy bơi là biện pháp hữu hiệu để giảm thiểu tai nạn đuối nước.

Tổ chức dạy bơi là biện pháp hữu hiệu để giảm thiểu tai nạn đuối nước.

Đây là hoạt động thiết thực nằm trong chuỗi chương trình triển khai thí điểm dạy bơi và tiêu chí đánh giá trẻ em biết bơi, kỹ năng phòng, chống đuối nước năm 2020 đã được Tổng cục Thể dục Thể thao phê duyệt (Quyết định số 737/QĐ-TCTDTT ban hành ngày 6-7).

Tham dự buổi Lễ có Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thể dục Thể thao Nguyễn Hồng Minh; đại diện lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Nam cùng hơn 1.000 học viên, hướng dẫn viên, học sinh đến từ các huyện, thị xã, thành phố, trường trong tỉnh.

Tại Lễ phát động, Ban tổ chức đã nêu bật ý nghĩa và sự cần thiết của việc tham gia tập luyện bộ môn bơi; việc phổ biến các kỹ năng bảo đảm an toàn trong môi trường nước; phòng, chống các tai nạn đuối nước đối với trẻ em và người lớn. Việc tham gia tập luyện môn bơi còn góp phần nâng cao tầm vóc, thể chất cho thế hệ trẻ, nhất là trẻ em, học sinh; đồng thời, là dịp để tìm kiếm những vận động viên tài năng cho bộ môn bơi, lặn của tỉnh Quảng Nam. Ban tổ chức kêu gọi sự vào cuộc tích cực, phát huy vai trò, trách nhiệm của các cấp, các ngành, cộng đồng và toàn xã hội với công tác phòng, chống đuối nước ở trẻ.

Đa số các học sinh tham dự Lễ phát động đều cho rằng: Mùa hè năm nay, thấy được lợi ích, tác dụng của việc học môn bơi, ngay từ khi kết thúc năm học, các em đã được nhà trường tuyên truyền, phân tích những nguyên nhân của đuối nước để từ đó thấy được lợi ích của việc biết bơi. Đặc biệt, trong Lễ phát động này, các em sẽ được trang bị các kiến thức bổ ích về bơi, phòng, chống đuối nước; đồng thời, hy vọng tất cả các bạn học sinh trên mọi tỉnh, thành cũng được tham dự những chương trình ý nghĩa như thế này để từ đó có khả năng tự cứu mình và giúp đỡ người khác tránh đuối nước.

Việc tổ chức dạy bơi, học bơi, phổ biến kiến thức, kỹ năng phòng, chống đuối nước hiện nay là rất cấp thiết và cần được thực hiện trên địa bàn toàn tỉnh Quảng Nam nói riêng và toàn quốc nói chung, nhất là trong hệ thống các trường học, góp phần từng bước giảm thiểu tai nạn đuối nước trẻ em.

P.V

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/64_228145_phat-dong-toan-dan-tap-luyen-mon-boi-phong-chong-.aspx