Phát động 'Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại' giai đoạn 2021-2030

Phong trào thể dục thể thao quần chúng trong những năm qua đã phát triển không ngừng. Toàn quốc có gần 115.700 công trình thể dục thể thao, hằng năm, các đơn vị, cơ sở tổ chức khoảng 50.000 giải thể thao.

Đông đảo học sinh tại TPHCM tham gia hưởng ứng Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2021

Đông đảo học sinh tại TPHCM tham gia hưởng ứng Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2021

Ngày 28/3, tại TP Hồ Chí Minh, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tổ chức lễ phát động Cuộc vận động "Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại" giai đoạn 2021 - 2030, Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2021.

Để cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” giai đoạn 2021-2030 đạt hiệu quả tích cực, Bộ Văn hóa- Thể thao và Du lịch đề nghị các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương tiếp tục quan tâm phát triển chăm lo, phát triển sự nghiệp thể dục thể thao.

Đồng thời, đẩy mạnh các hoạt động thể dục thể thao cơ sở, mở rộng và nâng cao hiệu quả phong trào thể dục thể thao quần chúng tại các xã, phường, thị trấn, cơ quan, trường học, doanh nghiệp, các đơn vị lực lượng vũ trang, các đoàn thể xã hội. Huy động sức mạnh của toàn xã hội chăm lo phát triển sự nghiệp thể dục thể thảo...

Bên cạnh đó, phát triển đồng bộ thể dục thể thao trường học, thể thao trong lực lượng vũ trang, người cao tuổi, người khuyết tật, công nhân viên chức, người lao động tại các khu chế xuất, khu công nghiệp.

Dịp này, Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch cũng trao tặng bằng khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong triển khai Chương trình bơi an toàn, phòng chống đuối nước giai đoạn 2016 - 2020.
UBND TP Hồ Chí Minh tặng Bằng khen cho các tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong chỉ đạo, triển khai tổ chức Cuộc vận động "Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại" giai đoạn 2012 - 2020 tại TP Hồ Chí Minh.

Ngay sau lễ phát động, các đại biểu và hơn 5.000 người tham gia ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân với lộ trình dài 5 km qua các tuyến đường trung tâm thành phố.

Theo báo cáo kết quả triển khai cuộc vận động "Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại" giai đoạn 2012- 2020, phong trào thể dục thể thao quần chúng trong những năm qua đã phát triển không ngừng.

Toàn quốc có khoảng 115.693 công trình thể dục thể thao, trong đó sân vận động là 8.281, nhà tập luyện và thi đấu 9.380, gần 5000 bể các loại, sân bóng đá mini, bóng chuyền, bóng rổ, cầu lông, quần vợt 79.539, các sân thể thao khác 14.034.

Hằng năm, các đơn vị, cơ sở tổ chức khoảng 50.000 giải thể thao...

Một số chỉ tiêu cuộc vận động giai đoạn 2021 - 2030:

- Số người tham gia luyện tập thể dục, thể thao thường xuyên đến năm 2025 đạt tỷ lệ trên 38% và năm 2030 đạt tỷ lệ trên 42% dân số của cả nước.

- Số gia đình luyện tập thể dục thể thao đến năm 2025 đạt tỷ lệ trên 28% và năm 2030 đạt tỷ lệ trên 32% số hộ gia đình trong toàn quốc.

- Đến năm 2030 đạt 100% số xã, phường có thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở đạt chuẩn theo quy định của Bộ VH - TT & DL có ít nhất 3 câu lạc bộ thể dục thể thao cơ sở trở lên.

- Số học sinh được đánh giá và phân loại thể lực theo tiêu chuẩn rèn luyện thân thể đến năm 2025 đạt trên 90% và đến năm 2030 đạt trên 95% tổng số học sinh bậc phổ thông các cấp.

- Phấn đấu trên 98% đơn vị cấp xã, 100% đơn vị cấp huyện và cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức Đại hội Thể dục thể thao các cấp, trên 85% đơn vị cấp xã tổ chức tháng hoạt động thể thao cho mọi người và Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân.

Tường Kha

Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/phat-dong-toan-dan-ren-luyen-than-the-theo-guong-bac-ho-vi-dai-giai-doan-2021-2030-post1323873.tpo