Phát động 'Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại' giai đoạn 2021 - 2030

Sáng 27-3, tại Trung tâm Huấn luyện thể thao quốc gia Hà Nội, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du Lịch, Tổng cục Thể dục - Thể thao đã tổ chức lễ kỷ niệm 75 năm Ngày Thể thao Việt Nam (27-3-1946 - 27-3-2021) và trao thưởng cuộc bầu chọn vận động viên (VĐV), huấn luyện viên (HLV) tiêu biểu; VĐV, HLV khuyết tật xuất sắc năm 2020.

 Lễ trao thưởng các huấn luyện viên, vận động viên tiêu biểu năm 2020.

Lễ trao thưởng các huấn luyện viên, vận động viên tiêu biểu năm 2020.

Sáng 27-3, tại Trung tâm Huấn luyện thể thao quốc gia Hà Nội, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du Lịch, Tổng cục Thể dục - Thể thao đã tổ chức lễ kỷ niệm 75 năm Ngày Thể thao Việt Nam (27-3-1946 - 27-3-2021) và trao thưởng cuộc bầu chọn vận động viên (VĐV), huấn luyện viên (HLV) tiêu biểu; VĐV, HLV khuyết tật xuất sắc năm 2020.

Cách đây đúng 75 năm, Chủ tịch Hồ Chí Minh ký Sắc lệnh số 38 về việc thành lập Nha Thanh niên và Thể dục trong Bộ quốc gia Giáo dục. Ngày 27-3-1946, báo Cứu Quốc đăng tải bài viết “Sức khỏe và thể dục” của Người có giá trị truyền tải thông điệp về tầm quan trọng của việc rèn luyện sức khỏe đối với người dân Việt Nam. Sau đó, ngày 27-3 đã được chọn là Ngày Thể thao Việt Nam hằng năm.

Tại lễ kỷ niệm, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ủy ban Ô-lim-pích quốc gia Việt Nam đã tặng Bằng khen 10 VĐV, năm HLV tiêu biểu; năm VĐV Người khuyết tật, ba HLV Người khuyết tật xuất sắc toàn quốc năm 2020 do Tạp chí Thể thao Việt Nam tổ chức bầu chọn. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Tổng cục Thể dục - Thể thao nhân dịp này cũng phát động chạy hưởng ứng Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” giai đoạn 2021- 2030 và Ngày chạy Ô-lim-pích Vì sức khỏe toàn dân, trồng cây xanh hưởng ứng chương trình “Vì một Việt Nam xanh”.

Tại Hà Nội, Bộ Công an vừa tổ chức lễ phát động cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” giai đoạn 2021 - 2030 và Ngày chạy Ô-lim-pích vì sức khỏe toàn dân năm 2021 với sự tham dự của gần 1.000 cán bộ, chiến sĩ công an trực thuộc Bộ Công an và Công an Hà Nội. Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Lê Tấn Tới, Ủy viên T.Ư Đảng, Thứ trưởng Công an khẳng định, lời kêu gọi của Bác Hồ đã ảnh hưởng sâu rộng, tích cực, thúc đẩy phong trào rèn luyện thể lực cán bộ, chiến sĩ lực lượng Công an nhân dân. 75 năm qua, Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, đẩy mạnh phong trào thể dục, thể thao, rèn luyện để nâng cao thể lực, bản lĩnh, ý chí chiến đấu cho cán bộ, chiến sĩ. Thứ trưởng Lê Tấn Tới đã tuyên bố phát động Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” giai đoạn 2021 - 2030 và khai mạc Ngày chạy Ô-lim-pích Vì sức khỏe toàn dân năm 2021 của lực lượng Công an nhân dân.

Kỷ niệm 75 năm Ngày Thể thao Việt Nam, ngày 27-3, Bảo tàng Hồ Chí Minh chi nhánh TP Hồ Chí Minh đã khai mạc triển lãm chuyên đề “Chủ tịch Hồ Chí Minh với Thể dục thể thao Việt Nam”. Triển lãm trưng bày hơn 150 hiện vật gồm: hình ảnh, tư liệu, huân chương, huy chương…, nhằm giới thiệu đến người xem ba nội dung chính: quan điểm của Chủ tịch Hồ Chí Minh về thể dục - thể thao; Đảng và Nhà nước quan tâm, chỉ đạo sự nghiệp thể dục - thể thao của nước nhà; và TP Hồ Chí Minh thực hiện lời dạy của Bác Hồ về thể dục - thể thao. Triển lãm diễn ra đến ngày 19-5.

Ngày 27-3, tại TP Hạ Long, UBND tỉnh Quảng Ninh tổ chức lễ phát động cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” giai đoạn 2021 - 2030 và Ngày chạy Ô-lim-pích năm 2021 vì sức khỏe toàn dân. Gần 1.500 cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, chiến sĩ lực lượng vũ trang, học sinh, sinh viên trên địa bàn thành phố đã tham dự. Tại lễ phát động, tỉnh Quảng Ninh đặt mục tiêu phấn đấu nâng cao tỷ lệ người dân tập thể dục, thể thao thường xuyên đạt 36,5%; tỷ lệ gia đình tập thể dục, thể thao thường xuyên đạt 21% trong thời gian tới.

Sáng 27-3, Bệnh viện Quân y 175 phối hợp Trung tâm Huấn luyện thể thao quốc gia TP Hồ Chí Minh tổ chức phát động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” giai đoạn 2021 - 2030 và Ngày chạy Ô-lim-pích Vì sức khỏe toàn dân năm 2021. Gần 100 VĐV đang sinh hoạt, tập luyện tại Trung tâm Huấn luyện thể thao quốc gia TP Hồ Chí Minh, trong đó có các tuyển thủ quốc gia như: VĐV bơi Nguyễn Thị Ánh Viên, VĐV ném lao Nguyễn Hoài Văn, VĐV cử tạ khuyết tật Lê Văn Công... đã tham gia chạy cùng cán bộ, nhân viên bệnh viện chung quanh khuôn viên sân Bệnh viện Quân y 175.

Cũng trong hôm qua, UBND tỉnh Vĩnh Long và Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh tổ chức phát động cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” giai đoạn 2021 - 2030 và Tháng hoạt động thể dục, thể thao cho mọi người, đồng thời tổ chức Ngày chạy Ô-lim-pích Vì sức khỏe toàn dân với sự tham gia của gần 1.000 người, đại diện cho các tầng lớp nhân dân và các lực lượng vũ trang. Ngay sau lễ phát động, các VĐV đã chạy hưởng ứng với chiều dài 1.000 m tại khu vực Quảng trường TP Vĩnh Long.

Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.com.vn/tin-tuc-xa-hoi/phat-dong-toan-dan-ren-luyen-than-the-theo-guong-bac-ho-vi-dai-giai-doan-2021-2030-640001/