Phát động thi trực tuyến 'Tuyên truyền quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong Đảng bộ Khối các cơ quan TP Hà Nội'

Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan TP Hà Nội Nguyễn Doãn Hoàn đề nghị các cấp ủy, tổ chức cơ sở Đảng, Bí thư, Phó Bí thư khẩn trương tập trung chỉ đạo triển khai phát động Cuộc thi trực tuyến 'Tuyên truyền quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong Đảng bộ Khối các cơ quan TP Hà Nội' năm 2020 tới toàn bộ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan với những việc làm thiết thực, cụ thể, sáng tạo.

Sáng nay (17/7), Đảng ủy Khối các cơ quan TP Hà Nội tổ chức Hội nghị triển khai phát động cuộc thi trực tuyến “Tuyên truyền quy tắc ứng xử của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động trong Đảng bộ Khối các cơ quan TP Hà Nội" năm 2020.

Theo Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan TP Hà Nội, với đối tượng dự thi là các cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động trong Đảng bộ Khối, bằng hình thức thi trực tuyến trên website, cuộc thi sẽ gồm hai phần thi trắc nghiệm và tự luận. Trong đó, phần thi trắc nghiệm gồm 20 câu hỏi thuộc Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan thuộc TP Hà Nội; người dự thi trả lời trên phần mềm trong tối đa 20 phút, được chấm điểm tự động và hiển thị kết quả ngay sau khi hoàn thành phần thi. Phần tự luận gồm 2 câu hỏi dưới hình thức tự luận, tập trung vào đề xuất ý tưởng và các giải pháp mang tính đột phá trong thực hiện Bộ Quy tắc ứng xử gắn với chức trách nhiệm vụ được giao cũng như đề xuất các tiêu chí để xây dựng hình ảnh người cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong Đảng bộ Khối “Trí tuệ - Kỷ cương - Trách nhiệm - Tận tình - Thân thiện”.

Về cách thức xác định kết quả thi, phần mềm sẽ tự động lọc những bài thi đảm bảo các điều kiện để vào vòng Chung khảo, hoàn thành trước 17h ngày 30/8/2020; sau đó Ban Giám khảo tổ chức chấm chung khảo, hoàn thành trước 17h ngày 20/9/2020. Về cơ cấu giải thưởng, Ban tổ chức sẽ trao giải tập thể gồm 1 giải Nhất, 2 giải Nhì, 3 giải Ba, 5 giải Khuyến khích và giải cá nhân gồm 1 giải Nhất, 2 giải Nhì, 3 giải Ba, 5 giải Khuyến khích.

 Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan TP Hà Nội Nguyễn Doãn Hoàn phát biểu phát động Cuộc thi

Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan TP Hà Nội Nguyễn Doãn Hoàn phát biểu phát động Cuộc thi

Phát biểu phát động cuộc thi, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan TP Hà Nội Nguyễn Doãn Hoàn đề nghị các cấp ủy, tổ chức cơ sở Đảng, Bí thư, Phó Bí thư ngay sau hội nghị cần tập trung chỉ đạo triển khai phát động cuộc thi này tới toàn bộ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan với những việc làm thiết thực, cụ thể, sáng tạo. Mục đích đặt ra của cuộc thi này là định hướng cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động các cơ quan TP những chuẩn mực trong giải quyết công việc với tổ chức và công dân, trong gia đình và xã hội. Qua cuộc thi cũng nhằm phát hiện những ý tưởng hay, giải pháp sáng tạo áp dụng trong thực tiễn gắn với chức trách, nhiệm vụ được giao; tiếp tục tuyên truyền những nội dung về Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức, góp phần giữ gìn và phát triển truyền thống văn hóa tốt đẹp của Thủ đô và đất nước, xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh.

“Với quyết tâm xây dựng một nền hành chính chuyên nghiệp, một đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động trong Đảng bộ Khối các cơ quan TP “Trí tuệ - Kỷ cương - Trách nhiệm - Tận tình - Thân thiện”, thay mặt Ban Thường vụ Đảng ủy Khối, tôi đề nghị cấp ủy các tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc triển khai tổ chức cuộc thi với tinh thần nghiêm túc, tiết kiệm, hiệu quả; huy động đông đảo cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức tham gia hưởng ứng. Các cơ quan báo chí truyền thông của TP cần tích cực tuyên truyền đăng tải các tin, bài, phóng sự về gương người tốt việc tốt, cán bộ, công chức, người lao động thực hiện tốt những quy định của Quy tắc ứng xử” - Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan TP Hà Nội nêu rõ.

Linh Nguyễn

Nguồn KTĐT: http://kinhtedothi.vn/phat-dong-thi-truc-tuyentuyen-truyen-quy-tac-ung-xu-cua-can-bo-cong-chuc-vien-chuc-nguoi-lao-dong-trong-dang-bo-khoi-cac-co-quan-tp-ha-noi-390163.html