Phát động thi đua cao điểm chào mừng Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9

Chiều 29-7, Cơ quan Bộ Tư lệnh BĐBP tổ chức Lễ phát động đợt thi đua cao điểm chào mừng kỷ niệm 75 năm Cách mạng Tháng Tám (19/8/1945-19/8/2020), Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945-2/9/2020) và chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân đội lần thứ XI. Thiếu tướng Lê Văn Phúc, Phó Tư lệnh BĐBP chủ trì buổi lễ.

Các đơn vị ký kết giao ước thi đua. Ảnh: Ngọc Thanh

Các đơn vị ký kết giao ước thi đua. Ảnh: Ngọc Thanh

Đợt thi đua có chủ đề “Dân chủ, đoàn kết, trí tuệ, quyết thắng” trong thời gian từ nay đến hết ngày Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân đội lần thứ XI (theo kế hoạch tổ chức vào trung tuần tháng 9-2020).

Đây là đợt thi đua quan trọng của khối cơ quan Bộ Tư lệnh BĐBP trong năm 2020 với những nội dung, chỉ tiêu cụ thể, như: 100% cán bộ, nhân viên, chiến sĩ có bản lĩnh chính trị vững vàng, ý chí quyết tâm và trách nhiệm cao với công việc; nắm vững và hiểu biết sâu sắc về vị trí, tầm vóc vĩ đại, giá trị lịch sử to lớn của Cách mạng tháng Tám, Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2-9); vận dụng sáng tạo những bài học kinh nghiệm trong sự nghiệp đấu tranh cách mạng với công cuộc đổi mới hiện nay; tổ chức tốt việc học tập, quán triệt, triển khai thực hiện có hiệu quả các Nghị quyết, kết luận của Trung ương và Quân ủy Trung ương về công tác xây dựng Đảng.

Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; thực hiện đồng bộ các giải pháp xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện “Mẫu mực, tiêu biểu”, “Năm kỷ luật, kỷ cương 2020”, gắn với thực hiện phong trào “Cán bộ, nhân viên, chiến sĩ khối cơ quan Bộ Tư lệnh thi đua thực hiện văn hóa công sở, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”, tạo chuyển biến vững chắc về xây dựng chính quy, chấp hành kỷ luật.

Phát biểu tại buổi lễ, Thiếu tướng Lê Văn Phúc, Phó Tư lệnh BĐBP yêu cầu chỉ huy các cơ quan, đơn vị trong cơ quan Bộ Tư lệnh phải cụ thể hóa từng nội dung yêu cầu sát với đặc điểm tình hình nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị mình, tránh “phô trương, hình thức”; các nội dung thi đua phải gắn với chào mừng Kỷ niệm 75 năm Cách mạng tháng 8; Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2-9); Đại hội đại biểu Đảng bộ BĐBP lần thứ XV, Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân đội lần thứ XI hướng tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; kết hợp chặt chẽ giữa đợt thi đua cao điểm với các nội dung phong trào thi đua quyết thắng…

Đặc biệt, làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục để mọi cán bộ, đảng viên nhận thức đầy đủ tầm quan trọng của đợt thi đua, có động cơ quyết tâm thi đua, nêu cao ý thức tự lực, tự cường, mẫu mực trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao, góp phần tích cực vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ biên giới Tổ quốc.

Ngọc Thanh

Nguồn Biên Phòng: https://bienphong.com.vn/phat-dong-thi-dua-cao-diem-chao-mung-cach-mang-thang-tam-va-quoc-khanh-2-9-post431381.html