Phát động 'Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng chống bạo lực trên cơ sở giới năm 2019'

Đà Nẵng - Ngày 12-11, UBND TP tổ chức Lễ phát động 'Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng chống bạo lực trên cơ sở giới năm 2019' với chủ đề 'Chấm dứt bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em'.

Đà Nẵng - Ngày 12-11, UBND TP tổ chức Lễ phát động "Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng chống bạo lực trên cơ sở giới năm 2019" với chủ đề "Chấm dứt bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em".

Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Trần Văn Miên phát động "Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng chống bạo lực trên cơ sở giới năm 2019".

Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Trần Văn Miên phát động "Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng chống bạo lực trên cơ sở giới năm 2019".

Dự lễ phát động có Phó Chủ tịch UBND TP Trần Văn Miên; đại diện lãnh đạo các cơ quan, sở, ban, ngành TP và các quận, huyện cùng gần 500 đại biểu khu dân cư trên địa bàn Q. Sơn Trà. Phát biểu tại lễ phát động, Phó Chủ tịch UBND TP Trần Văn Miên ghi nhận, đánh giá cao sự phối hợp của các ban, ngành, đoàn thể, địa phương trong thực hiện bình đẳng giới; ghi nhận và cảm ơn sự đóng góp của các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân, các tổ chức phi chính phủ, các tổ chức quốc tế đã đồng hành cùng thành phố trong việc thực hiện mục tiêu bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ thành phố thời gian qua. Phó Chủ tịch UBND TP kêu gọi sự quan tâm và tham gia tích cực của các cơ quan, đoàn thể, các cấp chính quyền, các tổ chức xã hội, các cơ quan báo chí và cộng đồng dân cư tiếp tục thực hiện các biện pháp nhằm ngăn chặn, chấm dứt bạo lực trên cơ sở giới, nhất là bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em; đồng thời đề nghị các sở, ngành, địa phương đẩy mạnh thực thi pháp luật về bình đẳng giới, đặc biệt là Luật phòng chống bạo lực gia đình; tăng cường kiểm tra, phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em. Các cơ quan truyền thông tăng cường tuyên truyền, giáo dục nhằm thay đổi nhận thức của người dân, nhất là thay đổi những quan niệm lạc hậu về phụ nữ; xóa bỏ những định kiến giới và bạo lực trên cơ sở giới.

Theo Phó Chủ tịch UBND TP Trần Văn Miên, bản thân phụ nữ và trẻ em cũng cần chủ động hơn trong việc chia sẻ, tìm kiếm sự giúp đỡ để giải quyết vấn đề bạo lực, xâm hại; cần phải được trang bị kiến thức, kỹ năng phòng, chống xâm hại, bạo lực. "Hãy để thông điệp "Chung tay chấm dứt bạo lực với phụ nữ và trẻ em" và " Hành động vì một thành phố an toàn, thân thiện cho phụ nữ và trẻ em" là phương châm hành động của mỗi chúng ta nhằm góp phần xây dựng một xã hội văn minh, tiến bộ, bình đẳng và phát triển bền vững", Phó Chủ tịch UBND TP Trần Văn Miên nhấn mạnh.

K.T

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/64_215893_phat-dong-thang-hanh-dong-vi-binh-dang-gioi-va-p.aspx