Phát động Tháng Công nhân năm 2021

Sáng 29-4, tại Chi nhánh May Sông Công (Công ty CP Đầu tư và Thương mại TNG), Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh đã tổ chức Lễ phát động Tháng Công nhân năm 2021 với chủ đề 'Đoàn kết, sáng tạo, vượt khó, phát triển'. Dự buổi lễ có các đồng chí: Phạm Hoàng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Vũ Duy Hoàng, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Dương Văn Tiến, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy; Lê Quang Tiến, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo Tổng LĐLĐ Việt Nam cùng hơn 800 công nhân đang làm việc tại các công ty, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh...

Đồng chí Phạm Hoàng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh tặng quà của LĐLĐ tỉnh cho các công nhân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Đồng chí Phạm Hoàng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh tặng quà của LĐLĐ tỉnh cho các công nhân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Tại buổi lễ, đồng chí Phạm Việt Dũng, Phó Chủ tịch Phụ trách LĐLĐ tỉnh đã ôn lại truyền thống Ngày Quốc tế Lao động 1-5. Trong những năm qua, các cấp công đoàn trên địa bàn tỉnh đã tổ chức nhiều hoạt động cụ thể, thiết thực, ý nghĩa như: Tặng quà cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn; hỗ trợ xây dựng nhà mái ấm công đoàn; hỗ trợ xây dựng nông thôn mới; tư vấn, khám sức khỏe miễn phí... nhằm chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho công nhân, viên chức, lao động.

Các đồng chí Vũ Duy Hoàng và Lê Quang Tiến tặng quà các công nhân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Phát biểu tại buổi phát động, đồng chí Phạm Hoàng Sơn đã biểu dương, ghi nhận những thành tích, đóng góp quan trọng của tổ chức công đoàn với sự phát triển của tỉnh. Mặc dù trong trong thời gian qua, hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp chịu nhiều tác động từ dịch COVID-19 nhưng với tinh thần đoàn kết, chung sức, đồng lòng, của chính quyền, nhân dân trong tỉnh và sự nỗ lực vượt khó của các doanh nghiệp, tỉnh ta đã thực hiện tốt mục tiêu kép vừa phòng, chống dịch hiệu quả, vừa phát triển kinh tế-xã hội, ổn định đời sống người dân, bảo đảm quốc phòng - an ninh.

Lãnh đạo LĐLĐ tỉnh trao kinh phí hỗ trợ xây dựng 25 nhà mái ấm công đoàn.

Để thực hiện tốt Tháng Công nhân, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đề nghị các cấp công đoàn cần tiếp tục quan tâm, chăm lo đến đời sống người lao động; tổ chức tốt các phong trào thi đua yêu nước, biểu dương kịp thời những điển hình tiên tiến, những sáng kiến, cải tiến kỹ thuật; tích cự tuyên truyền, vận động công nhân, viên chức, lao động tích cực tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026; các doanh nghiệp cần quan tâm nhiều hơn nữa đến lợi ích thiết thực của người lao động theo chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước...

Tư vấn, khám bệnh miễn phí cho công nhân có hoàn cảnh khó khăn tại Lễ phát động Tháng Công nhân.

Nhân dịp này, LĐLĐ tỉnh đã trao kinh phí hỗ trợ xây dựng NTM cho 5 huyện, thị xã, thành phố với tổng số tiền 500 triệu đồng; hỗ trợ xây dựng 25 nhà mái ấm công đoàn cho công nhân, nhân viên, lao động có hoàn cảnh khó khăn với tổng trị giá trên 750 triệu đồng; phối hợp với các đơn vị tư vấn, khám bệnh và thay dầu xe miễn phí cho công nhân có hoàn cảnh khó khăn...

Vũ Công

Nguồn Thái Nguyên: https://baothainguyen.vn/tin-tuc/thoi-su-trong-tinh/phat-dong-thang-cong-nhan-nam-2021-284699-205.html