Phát động Tết trồng cây tại các địa phương

Sáng 30-1 (mùng 6 tháng Giêng năm Canh Tý) tại Khu di tích lịch sử Đền Hùng, tỉnh Phú Thọ cùng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức 'Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ'. Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh tới dự và phát động Tết trồng cây.

Phó Chủ tịch nước và các đại biểu tham gia trồng cây tại Khu di tích lịch sử Đền Hùng.

Phó Chủ tịch nước và các đại biểu tham gia trồng cây tại Khu di tích lịch sử Đền Hùng.

Cùng dự, có Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước Đào Việt Trung; Bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ, Bùi Minh Châu; Phó Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam Phùng Khánh Tài.

Phát biểu ý kiến tại buổi lễ, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh khẳng định, 60 năm qua, thực hiện lời dạy của Bác, cứ mỗi độ Xuân về, nhân dân ta lại tổ chức Tết trồng cây. Từ đó đến nay, Tết trồng cây đã trở thành tập quán tốt đẹp của nhân dân ta trong những ngày vui Xuân đón Tết, góp phần tích cực vào việc bảo vệ môi trường và phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng của đất nước.

Đồng chí nhấn mạnh, ngày nay, do tác động cực đoan của biến đổi khí hậu đang đe dạo cuộc sống của con người trên trái đất, trong đó có Việt Nam. Do đó, việc trồng cây, trồng rừng và bảo vệ rừng ngày càng có ý nghĩa, chiến lược to lớn và hết sức quan trọng.

Phó Chủ tịch nước kêu gọi toàn thể đồng bào hăng hái tham gia trồng cây, trồng rừng; mọi người trồng cây, mọi nhà trồng cây, trồng cây ăn quả, cây lấy gỗ; trồng rừng sản xuất, trồng rừng phòng hộ đầu nguồn, chống xói mòn đất, bảo vệ nguồn nước của cộng đồng dân cư; trồng rừng phòng hộ biên giới, rừng phòng hộ chắn gió, chắn cát, chắn sóng, vùng đất trống, đồi trọc... sao cho phù hợp điều kiện của từng nơi, từng vùng; đồng thời nâng cao ý thức và có nhiều biện pháp cụ thể thiết thực bảo vệ rừng, ngăn chặn tình trạng chặt phá, đốt rừng, khai thác rừng trái phép... Làm tốt điều này, chính là hành động cụ thể thực hiện tốt lời dạy của Bác Hồ: “Rừng là vàng, nếu mình biết bảo vệ, xây dựng thì rừng rất quý”.

Ngay sau lễ phát động, Phó Chủ tịch nước và các đại biểu đã trồng cây tại đồi Phú Bùng, thuộc Khu di tích lịch sử quốc gia Đền Hùng.

* Sáng 30-1 (mùng 6 Tết Canh Tý 2020), tại xã Bảo Ninh, TP Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình tổ chức lễ phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ”.

Lãnh đạo tỉnh Quảng Bình trồng cây đầu xuân.

Đây là hoạt động đầu xuân nhằm nâng cao ý thức, trách nhiệm gìn giữ môi trường sống trong cộng đồng, đồng thời còn phủ xanh đất trống, đồi trọc góp phần phát triển kinh tế - xã hội.

Hưởng ứng lời dạy của Bác Hồ “Mùa xuân là Tết trồng cây, làm cho đất nước càng ngày càng xuân”, hằng năm, cán bộ và nhân dân tỉnh Quảng Bình tích cực trồng cây mỗi dịp đầu xuân mới. Bình quân mỗi năm tỉnh Quảng Bình trồng hơn 5.000 ha rừng và bảo vệ tốt diện tích rừng tự nhiên nên tỷ lệ độ che phủ rừng của tỉnh đạt 67,4%, đứng thứ hai toàn quốc. Trong cộng đồng dân cư, phong trào trồng cây phân tán nhằm tạo bóng mát, cảnh quan môi trường, xây dựng nông thôn mới cũng được người dân chú trọng thực hiện bằng nhiều cách làm linh hoạt và chủ động.

Năm 2020, tỉnh Quảng Bình đề ra kế hoạch trồng hơn 7.000 ha rừng tập trung và hàng triệu cây phân tán nhằm tiếp tục nâng cao độ che phủ rừng, góp phần phát triển kinh tế và giảm nhẹ thiên tai.

Sau lễ ra quân, các đồng chí lãnh đạo tỉnh Quảng Bình, TP Đồng Hới và đông đảo quần chúng nhân dân tham gia trồng hơn 400 cây xanh dọc hai bên tuyến đường mới xây dựng ở xã Bảo Ninh…

* Ngày 30-1 (mùng 6 Tết), huyện Cô Tô (tỉnh Quảng Ninh) tổ chức Lễ phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” và khởi động mô hình Công viên tùng La hán Cô Tô.

Tại buổi lễ, Bí thư, Chủ tịch UBND huyện Cô Tô, Trần Như Long đã kêu gọi các cấp, các ngành, các xã, thị trấn; cán bộ, đảng viên và toàn thể nhân dân hăng hái tham gia trồng cây, trồng rừng, tiếp tục nâng cao ý thức và có biện pháp hữu hiệu bảo vệ và phát triển rừng bền vững. Đồng thời, phát động người dân trên đảo cung tiến, tặng cây tùng La hán Cô Tô trồng tại Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh trên đảo Cô Tô, bày tỏ lòng thành kính, tri ân với công lao to lớn của Bác.

Theo đó, Công viên tùng La hán cũng sẽ là một sản phẩm du lịch đặc sắc riêng có của Cô Tô nói riêng, tỉnh Quảng Ninh nói chung trong việc phát động người dân tham gia bảo tồn và phát huy các giá trị của các loài cây bản địa đặc biệt quý hiếm này.

Mới đây, trong lần ra thăm và chúc Tết Đảng bộ, chính quyền, quân và dân huyện đảo Cô Tô, đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng Ban Tổ chức T.Ư đã đề nghị huyện Cô Tô nên xây dựng một công viên trồng cây tùng La hán, vừa tạo sản phẩm du lịch, vừa tạo cảnh quan xanh, sạch, đẹp cho nhân dân trên đảo và cố gắng hoàn thành Công viên tùng La hán trong năm 2020.

Ngay sau lễ phát động, cán bộ, chiến sĩ và nhân dân trên địa bàn huyện đảo Cô Tô đã trồng 5.000 cây phi lao và 60 cây tùng La Hán Cô Tô.

Cán bộ, chiến sĩ Ban Chỉ huy quân sự huyện tham gia Tết trồng cây.

* Sáng 30-1 (mùng 6 tháng Giêng năm Canh Tý), khắp các quận, huyện trên địa bàn thành phố Hải Phòng phát động Tết trồng cây Đời đời nhớ ơn Bác Hồ, Xuân Canh Tý năm 2020.

Với chủ trương trồng cây thiết thực, hiệu quả, phù hợp điều kiện thực tế tại các địa phương, gắn bảo vệ môi trường, tránh hình thức, trong dịp này, các quận, huyện đều bố trí trồng các loại cây đã lớn có đường kính gốc hơn 12cm, cao hơn 4m, như: long não, sấu, phượng vĩ, xà cừ, kim giao…

Trước đó, cây giống được chuẩn bị chu đáo, bảo đảm tỷ lệ sống cao. Cây được bố trí trồng bổ sung trên nhiều tuyến đường mới, hoặc đường mở rộng… Huyện Thủy Nguyên trồng mới 100 cây long não trên tuyến đường từ chân cầu Hoàng Văn Thụ đến khu đô thị mới bắc sông Cấm; quận Đồ Sơn trồng 160 cây long não trên tuyến đường Trung Nghĩa (phường Hợp Đức); huyện Tiên Lãng trồng 50 cây phượng vĩ trên tuyến đường từ UBND xã Cấp Tiến đến tỉnh lộ 354; huyện An Lão trồng 50 cây xà cừ, phượng vĩ, sấu chung quanh sân vận động xã Trường Thọ; quận Dương Kinh trồng gần 40 cây sấu tại phố Bùi Phổ, phường Tân Thành; huyện Kiến Thụy trồng 50 cây phượng vĩ, bằng lăng trên tuyến đường 403; huyện An Dương trồng 50 cây long não, phượng vĩ trên tuyến đường 351; huyện Cát Hải trồng gần 40 cây kim giao trên đường từ khu I đến Tùng Dinh...

Nhân dịp này, các phường, xã trên địa bàn TP Hải Phòng cũng tổ chức Tết trồng cây với các giống cây từ nguồn kinh phí xã hội hóa.

Lãnh đạo TP Hải Phòng và huyện An Dương trồng long não trên tuyến đường 351 trong ngày phát động Tết trồng cây 2020.

* Sáng 30-1, tức vào mùng 6 Tết, tại thị xã Cửa Lò, tỉnh Nghệ An tổ chức Lễ phát động Tết trồng cây "Đời đời nhớ ơn Bác Hồ" Xuân Canh Tý 2020 với sự tham gia của lãnh đạo tỉnh và đông đảo người dân.

Cách đây 60 năm (Xuân Canh Tý 1960), Bác Hồ đã viết thư kêu gọi nhân dân tham gia Tết trồng cây, nhấn mạnh ý nghĩa của Tết trồng cây đối với công tác bảo vệ môi trường, phòng chống thiên tai, bão lũ cũng như phát triển kinh tế. Nhớ lời Bác kêu gọi, hàng năm, Nghệ An đều ra quân, phát động Tết trồng cây, nhờ đó Nghệ An hiện đang quản lý, bảo vệ tốt hơn 1,1 triệu ha rừng, nâng tỷ lệ che phủ của rừng lên 58%; lâm nghiệp đã và đang trở thành ngành kinh tế thế mạnh của tỉnh; các khu vực đông dân cư hay đô thị đều từng bước quy hoạch được hệ thống cây xanh...

Với tinh thần chỉ đạo: trồng cây nào phải chăm sóc sống tốt cây đó, buổi lễ phát động đã yêu cầu các đơn vị, địa phương tuyên truyền sâu rộng mục đích, ý nghĩa của Tết trồng cây cùng phong trào trồng cây phải bảo đảm tính hiệu quả, thiết thực. Xác định rõ, việc trồng cây, gây rừng là góp phần chủ động phòng, chống thiên tai, điều hòa khí hậu, cải thiện môi trường sinh thái, phát triển kinh tế xã hội, nâng cao đời sống của nhân dân. Bên cạnh đó, các địa phương phải chuẩn bị tốt các điều kiện để hoàn thành kế hoạch trồng cây, trồng rừng năm 2020…

Ngay sau lễ phát động, lãnh đạo tỉnh và nhân dân thị xã Cửa Lò đã tham gia trồng các cây xanh tại vỉa hè nút giao giữa đường Bình Minh và đường Vinh - Cửa Lò. Riêng thị xã Cửa Lò năm nay phấn đấu, trồng mới hơn 3.000 cây xanh trên các tuyến phố...

Trong dịp này, các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh Nghệ An cũng ra quân phát động Tết trồng cây nhớ Bác – Xuân Canh Tý 2020.

Cũng trong sáng 30-1, tại Khu di tích Kim Liên, huyện Nam Đàn (Nghệ An), Bộ Tư lệnh Quân khu 4 tổ chức Lễ phát động Tết trồng cây - Xuân Canh Tý 2020, mở đầu cho phong trào trồng cây của các đơn vị trong lực lượng vũ trang Quân khu. Sau buổi phát động, các cơ quan, đơn vị trong toàn Quân khu đã đồng loạt ra quân trồng được hàng trăm ngàn các loại cây, góp phần xây dựng các cơ quan, đơn vị ngày một xanh, đẹp hơn.

Lãnh đạo tỉnh Nghệ An và nhân dân trồng cây xanh ở thị xã Cửa Lò.

NGỌC LONG; HƯƠNG GIANG; QUANG THỌ; NGÔ QUANG DŨNG; THÀNH CHÂU - ẢNH: NGUYỄN HẢI

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/chinhtri/tin-tuc-su-kien/item/43075602-phat-dong-tet-trong-cay-tai-cac-dia-phuong.html