Phát động phong trào đọc sách trong toàn lực lượng Công an nhân dân

Ngày 13-4, tại Hà Nội, Bộ Công an đã tổ chức lễ phát động phong trào đọc sách với chủ đề 'CAND cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại', đón nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ và công tác khen thưởng văn hóa đọc trong Công an nhân dân (CAND), ký kết chương trình phối hợp công tác. Thượng tướng, PGS.TS Nguyễn Văn Thành, Thứ trưởng Bộ Công an chủ trì buổi lễ.

Ngày 13-4, tại Hà Nội, Bộ Công an đã tổ chức lễ phát động phong trào đọc sách với chủ đề “CAND cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại”, đón nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ và công tác khen thưởng văn hóa đọc trong Công an nhân dân (CAND), ký kết chương trình phối hợp công tác. Thượng tướng, PGS.TS Nguyễn Văn Thành, Thứ trưởng Bộ Công an chủ trì buổi lễ.

Thừa ủy quyền, Thượng tướng Nguyễn Văn Thành trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Toàn- Cục trưởng Cục Công tác Đảng và công tác chính trị.

Thừa ủy quyền, Thượng tướng Nguyễn Văn Thành trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Toàn- Cục trưởng Cục Công tác Đảng và công tác chính trị.

Phát biểu tại lễ phát động, Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành khẳng định: Việc đọc sách không chỉ có Việt Nam mà rất nhiều quốc gia, dân tộc trên thế giới đều rất quan tâm. Trong kỳ họp thứ 28 của Đại hội đồng Liên hợp quốc tại Paris năm 1995, UNESCO đã chọn ngày 23-4 là Ngày Sách và Bản quyền thế giới. Lúc sinh thời, Bác Hồ kính yêu rất quan tâm đến sách và văn hóa đọc. Bác dặn, bất luận người làm công việc gì cũng phải đọc sách. Người mới biết chữ phải đọc để không mù lại. Người làm Công an phải đọc để nắm tình hình.

Những người làm công việc chuyên môn cần phải đọc để nâng cao trình độ. Người làm quản lý, lãnh đạo cần phải đọc để quản lý, lãnh đạo tốt hơn… Quán triệt tinh thần đó, nước ta đã có Nghị quyết Trung ương IX về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước. Thủ tướng Chính phủ đã quyết định lấy ngày 21-4 là Ngày Sách Việt Nam. Trong Luật Thư viện cũng xác định ngày 21-4 là Ngày Sách và văn hóa đọc Việt Nam.

Đối với lực lượng Công an, những năm qua, Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an rất quan tâm đưa sách, báo và coi thông tin là tài nguyên phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ huy… Vì vậy, văn hóa đọc đã được thúc đẩy, phát triển. Một số đơn vị đã tiên phong trong xây dựng thư viện điện tử…

Tuy nhiên, Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành cũng cho rằng, cần các đơn vị, địa phương tiếp tục đánh giá lại những mặt được và chưa được trong phát triển văn hóa đọc, đồng thời cần quan tâm hơn đến chương trình chuyển đổi số ngành thư viện. Đây là chương trình đang được toàn thế giới quan tâm. Liên hợp quốc cũng đã phải bàn về vấn đề quản trị các biên giới quốc gia và các vấn đề xã hội trong thời đại công nghệ số.

Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành nhấn mạnh: Trong thời đại ngày nay, sách báo ngày càng có vai trò hết sức quan trọng trong xây dựng và phát triển lực lượng Công an. Vì vậy, các đơn vị cần phải xây dựng các phong trào đọc sách và phong trào phải được lan tỏa sâu rộng, tác động đến từng con người. Trong tư duy, phương pháp đọc sách, mỗi cán bộ chiến sĩ cần chú ý, quyết tâm rèn kỹ năng mỗi ngày, để rút ra cái cốt lõi, ứng dụng vào cuộc sống, công việc. Khi được tặng sách, đọc sách, nên có phản hồi.

Thượng tướng Nguyễn Văn Thành trao Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Công an cho Thiếu tướng Mã Duy Quân- Phó Cục trưởng Cục Truyền thông CAND.

Nhiều đơn vị, địa phương có nhiều phong trào phát triển văn hóa đọc rất tốt, cần tiếp tục được phát huy và cần có người lựa chọn sách theo từng chủ đề phù hợp. Ngoài sách về vấn đề chung cần có các sách mang tính chất chuyên biệt nhằm nâng cao năng lực, đáp ứng công việc chuyên môn. Các đơn vị xuất bản, thư viện cần có sự kết nối chặt chẽ hơn để sách xuất bản đến tay bạn đọc…

Tại buổi lễ, Cục Công tác Đảng và công tác chính trị đã đón nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ vì đã có nhiều thành tích trong triển khai phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng đến năm 2020, định hướng đến năm 2030, giai đoạn 2017-2020, góp phần nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần và cơ hội tiếp cận thông tin, kiến thức của người dân. Để ghi nhận các thành tích của tập thể, cá nhân trong phát triển văn hóa đọc, Bộ Công an đã trao tặng Bằng khen cho 10 tập thể, 5 cá nhân.

Trong đó, Cục truyền thông CAND nhận Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Công an về thành tích xuất sắc trong thực hiện Kế hoạch phát triển văn hóa đọc trong CAND. Bên cạnh đó, Bộ Công an cũng đã trao tặng Bằng khen cho 2 tập thể, 5 cá nhân đã có thành tích trong phối hợp công tác. Dịp này, Cục Công tác đảng và công tác chính trị, Bộ Công an và Cục Xuất bản, In và phát hành, Bộ Thông tin và Truyền thông, Hội Thư viện Việt Nam đã chính thức ký kết chương trình hợp tác. Hơn 1.000 cuốn sách cũng đã được Bộ Thông tin và Truyền thông, Hội Thư viện Việt Nam trao tặng Thư viện CAND.

Theo CAND

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/71_241429_phat-dong-phong-trao-doc-sach-trong-toan-luc-luong.aspx