Phát động Năm an toàn giao thông 2018

Ủy ban ATGT Quốc gia đã xây dựng chương trình Năm ATGT 2018 với chủ đề 'An toàn giao thông cho trẻ em', mục tiêu phấn đấu giảm từ 5 đến 10% TNGT ở cả 3 tiêu chí số vụ, số người chết, bị thương; đặc biệt là giảm 10% tỷ lệ thương vong do TNGT đối với trẻ em so với năm 2017.

Sáng 10/3, tại Đà Nẵng, Ủy ban ATGT quốc gia phối hợp cùng Trung ương Đoàn đã phát động lễ hưởng ứng Năm an toàn giao thông 2018 với chủ đề An toàn giao thông cho trẻ em. Tham dự lễ phát động có Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban an toàn giao thông quốc gia Khuất Việt Hùng, đồng chí Bùi Quang Huy – Bí thư Trung ương Đoàn, đồng chí Nguyễn Ngọc Tuấn – Phó Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng cùng 2.000 học sinh, sinh viên, thanh niên trên địa bàn thành phố.

Ủy ban ATGT QG, Hội LHTNV và công ty Hon da Việt Nam kí kết chương trình phối hợp ANGT năm 2018

Thông tin với đông đảo bạn trẻ Đà Nẵng, đồng chí Khuất Việt Hùng cho biết, theo thống kê của Bộ Công an, thanh thiếu niên có liên quan đến 40% số vụ TNGT. Cứ 100.000 trẻ em thì có khoảng 20 em tử vong vì TNGT, chủ yếu là học sinh THPT. Ngoài nguyên nhân người lớn vi phạm các quy định về ATGT thì nhiều vụ do trẻ em gây ra như: không có bằng lái xe, điều khiển xe khi chưa đủ tuổi, đua xe trái phép, chạy quá tốc độ, uống rượu bia…

Vì vậy, Ủy ban ATGT Quốc gia đã xây dựng chương trình Năm ATGT 2018 với chủ đề “An toàn giao thông cho trẻ em”, mục tiêu phấn đấu giảm từ 5 đến 10% TNGT ở cả 3 tiêu chí số vụ, số người chết, bị thương; đặc biệt là giảm 10% tỷ lệ thương vong do TNGT đối với trẻ em so với năm 2017.

Đồng chí Khuất Việt Hùng và Bùi Quang Huy theo dõi các bạn nhỏ vẽ tranh dự thi đề tài giao thông.

Cùng phát động Năm an toàn giao thông quốc gia, Bí thư Trung ương đoàn TNCS HCM Bùi Quang Huy xác định nhiệm vụ trọng tâm trong công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2018 là tham gia tuyên truyền và giữ gìn trật tự ATGT. Đồng chí cũng đề nghị mỗi cán bộ đoàn, đội, hội và mỗi bạn trẻ sẽ trở thành những tuyên truyền viên tích cực vận động thanh thiếu nhi và các tầng lớp nhân dân nghiêm chỉnh chấp hành các quy định của pháp luật và có những hành vi đẹp, ứng xử có văn hóa khi tham gia giao thông. Từ đó góp phần giảm thiểu tai nạn giao thông, từng bước xây dựng giao thông thân thiện, đầy tình người và không có tai nạn.

2000 học sinh, sinh viên, thanh niên các đoàn, khối đi bộ đồng hành tuyên truyền an toàn giao thông.

Công ty Honda Việt Nam đã tặng 1.000 mũ bảo hiểm cho học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn TP. Đà Nẵng.

Phó Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng đội mũ bảo hiểm đạt chuẩn cho trẻ em.

PV

Nguồn BVPL: https://baovephapluat.vn/kiem-sat-24h/van-de-su-kien/phat-dong-nam-an-toan-giao-thong-2018-50993.html