Phát động học sinh, sinh viên nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật về an toàn giao thông

Ngày 22-9, tại TP Hải Phòng, Bộ Giáo dục và Ðào tạo (GD và ÐT) phối hợp Ủy ban An toàn giao thông quốc gia tổ chức Lễ ra quân phát động học sinh, sinh viên (HS, SV) nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật về an toàn giao thông (ATGT) năm học 2018-2019.

Theo Bộ GD và ÐT, hằng năm cả nước có hơn 8.000 người bị chết do tai nạn giao thông (TNGT), trong số đó không ít là trẻ em, HS, SV. Một trong các nguyên nhân dẫn tới TNGT là do nhận thức, ý thức khi tham gia giao thông của HS, SV còn hạn chế; hay vi phạm pháp luật ATGT như: không đội mũ bảo hiểm, sử dụng rượu, bia khi tham gia giao thông, đi dàn hàng hai, hàng ba, đèo quá số người quy định, chạy quá tốc độ, lạng lách, đánh võng… Vì vậy, việc xây dựng văn hóa giao thông phải bắt đầu từ việc giáo dục nâng cao nhận thức tham gia giao thông an toàn cho học sinh ngay từ cấp tiểu học để dần hình thành ý thức tự giác chấp hành pháp luật về ATGT; tổ chức cho cha mẹ HS, SV ký cam kết với nhà trường về ATGT.

Tại buổi lễ, đại diện năm sở GD và ÐT gồm: Hải Phòng, Hải Dương, Quảng Ninh, Thái Bình và Nam Ðịnh ký cam kết tăng cường triển khai thực hiện công tác giáo dục ATGT trong trường học; trao tặng một nghìn mũ bảo hiểm đạt chuẩn cho sinh viên tại TP Hải Phòng…

PV

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/giaoduc/tin-tuc/item/37702202-phat-dong-hoc-sinh-sinh-vien-nghiem-chinh-chap-hanh-phap-luat-ve-an-toan-giao-thong.html